.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

Chủ Nhật, 29/03/2015, 17:46 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 28-3, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm tổng kết công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn  năm 2014; triển khai phương hướng công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2015.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì.

Năm 2014, thiên tai xảy ra ít hơn cả về cường độ và số lượng so với trung bình nhiều năm: có 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn; có khoảng 170 trận lốc sét, mưa đá; 30 trận lũ quét, sạt lở đất; 17 đợt nắng nóng; 25 đợt không khí lạnh; nhiều đợt triều cường lớn xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long… làm nhiều vùng trũng thấp bị ngập sâu, gây ách tác giao thông, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất, kinh doanh của người dân.

Theo tổng hợp báo cáo từ các địa phương, thiên tai trong năm 2014 đã làm 133 người chết và mất tích; 145 người bị thương; 1.985 nhà bị đổ sập; 42.758 nhà bị ngập, hư hại; 238.086ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại; hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở, bồi lấp… Ước tổng thiệt hại khoảng 2.830 tỷ đồng.

Trong công tác tìm kiếm cứu nạn, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thiên tai, sự cố tiếp tục xảy ra với mức độ nghiêm trọng hơn, đặc biệt là tai nạn trên biển, trên sông, tai nạn đường không. Theo báo cáo của các bộ, ngành, tính đến ngày 31-12-2014 toàn quốc xảy ra 4.154 vụ thiên tai, tai nạn, sự cố (không tính tai nạn giao thông đường bộ), giảm 249 vụ so với năm trước. Trong đó, tai nạn trên biển 683 vụ; tai nạn thủy nội địa 150 vụ; bão, mưa lũ, động đất 414 vụ; hỏa hoạn 2.025 vụ; tai nạn máy bay 2 vụ…

Trong năm, Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định hỗ trợ địa phương, các bộ, ngành bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng kinh phí là 1.538,9 tỷ đồng (trong đó hỗ trợ khắc phục bão, lũ là 335 tỷ đồng; hạn hán, xâm nhập mặn là 1.203,9 tỷ đồng) và 2.000 tấn gạo, 1.400 tấn lúa giống, 267 tấn ngô giống, 17,7 tấn hạt giống rau các loại.

Năm 2015, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường, ngày càng cực đoan và khó dự báo. Để chủ động đối phó, các địa phương cần tập trung vào một số nhiệm vụ chính như: tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc thực hiện luật phòng chống thiên tai; từng bước nâng cao khả năng chuẩn bị, ứng phó, phục hồi của cộng đồng trước, trong và sau thiên tai; nghiên cứu cơ chế chính sách huy động nguồn lực trong cộng đồng tham gia tìm kiếm cứu nạn, bảo hiểm rủi ro thiên tai; đẩy nhanh việc thành lập Quỹ phòng chống thiên tai; kiểm tra, rà soát và kịp thời tu sửa hoặc có phương án bảo đảm an toàn các công trình phòng chống thiên tai; tăng cường chuẩn bị phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: các bộ, ngành Trung ương, địa phương chủ động rà soát hoàn thiện các văn bản về phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng chống thiên tai; kiểm tra, rà soát và kịp thời tu sửa các công trình phòng chống thiên tai; đẩy mạnh công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; quản lý tốt phương tiện đánh bắt trên biển khi có bão và áp thấp nhiệt đới; xây dựng quy chế phối hợp giữa Trung ương và các bộ, ngành địa phương trong công tác tìm kiếm cứu nạn; nâng cao chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là việc dự báo các trận bão, lũ có diễn biến phức tạp…

Thanh Hải