.

Lễ ra quân xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Quảng Châu

Thứ Tư, 25/03/2015, 15:16 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 25-3, Tỉnh Đoàn đã tổ chức lễ ra quân xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp (TNLN) Quảng Châu. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Thơ, Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP Trung ương Đoàn;  Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ An Phong, TUV, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Lễ ra quân xây dựng Làng TNLN Quảng Châu.
Lễ ra quân xây dựng Làng TNLN Quảng Châu.

Quảng Châu nằm ở phía Tây Bắc của huyện Quảng Trạch với hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng còn hạn chế, xã vẫn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Ngành nghề chủ yếu của người dân là phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trong khi lao động trong độ tuổi thanh niên tại xã chiếm tỷ lệ tương đối lớn nhưng thường phải đi làm ăn xa quê, thu nhập không ổn định.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết nhằm giải quyết những khó khăn về phát triển kinh tế hộ gia đình và tăng hiệu quả sử dụng đất, nâng cao vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội nên dự án Làng TNLN Quảng Châu đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn và UBND tỉnh phê duyệt với tổng mức đầu tư là 53,9 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 40,9 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng 13 tỷ đồng. Dự án do Tỉnh Đoàn làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý trên cơ sở thành lập Ban quản lý dự án gắn với Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế.

Làng TNLN Quảng Châu có diện tích là 1.206ha, gồm: diện tích đất nông nghiệp 1.083ha, đất phi nông nghiệp 63ha, đất khu dân cư nông thôn là 60ha. Dự án sẽ xây dựng 2 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài hơn 4km, 2 tuyến đường điện trung thế 22Kv với chiều dài 3km, công trình cấp nước sinh hoạt, nhà văn hóa, nhà trẻ, nhà làm việc, phòng y tế… Sau khi hoàn thành, Làng TNLN Quảng Châu sẽ tiếp nhận 100 hộ gia đình thanh niên vào Làng và giải quyết việc làm cho 200 lao động thường xuyên.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Thơ, Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP Trung ương Đoàn, mong muốn các cấp bộ Đoàn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên hiểu được lợi ích từ Làng TNLN Quảng Châu và tình nguyện gắn bó với Làng; quan tâm, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống của người dân trong Làng TNLN; tăng cường tổ chức các hoạt động, công trình của Đoàn tại Làng TNLN Quảng Châu…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương Đoàn đối thanh niên tỉnh nhà, đồng thời yêu cầu Tỉnh Đoàn và Ban quản lý dự án cần có sự giám sát chặt chẽ; các nhà thầu, đơn vị thi công làm đúng trách nhiệm của mình; chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Lan Chi