.

Họp báo tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới 2015

Thứ Năm, 26/03/2015, 13:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 26-3, UBND thành phố Đồng Hới tổ chức buổi họp báo giới thiệu nội dung các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam 30-4; ngày Quốc tế Lao động 1-5; Giỗ tổ Hùng Vương 10-3 (âm lịch) gắn với Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2015. Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo Báo Quảng Bình, Đài PT-TH tỉnh, Sở Thông tin-Truyền thông; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đóng trên địa bàn. Đồng chí Trần Đình Dinh, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi họp báo.

Theo đó, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn gắn với Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2015 bao gồm một chuỗi sự kiện lớn, xuyên suốt trong thời gian từ ngày 22-4 đến ngày 1-5 với 6 điểm nhấn chính: Lễ hội ẩm thực với chủ đề “Hương quê Nhật Lệ”; Lễ hội diễu hành đường phố; Lễ hội múa bông chèo cạn; Lễ Giỗ tổ Hùng Vương; chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới và Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ.

Ông Trần Đình Dinh, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Các sự kiện trên nhằm tạo ra không khí sôi nổi, lành mạnh, vui tươi trên toàn địa bàn thành phố, là dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh một thành phố du lịch trẻ năng động, lịch sự, văn minh; thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Quảng Bình. Quy mô các hoạt động kỷ niệm và Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2015 hoành tráng, trải rộng trên nhiều khu vực, huy động nhiều nghệ nhân, nghệ sỹ, nhân dân tham gia, tạo nên một Tuần Văn hóa-Du lịch đa sắc màu và ấn tượng.

Tại buổi họp báo các cơ quan thông tấn, báo chí đã có một số ý kiến góp ý cho công tác chuẩn bị những hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch, đồng thời sẽ quảng bá hình ảnh thành phố Đồng Hới trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể, Đài PH-TH tỉnh bố trí khung giờ phát sóng hợp lý các hoạt động lễ hội; hỗ trợ phương tiện, nhân lực cho những chương trình trực tiếp; Báo Quảng Bình cử phóng viên phản ánh kịp thời những sự kiện diễn ra trong Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới năm 2015.

T.Long