.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động tại Hà Tĩnh

Thứ Năm, 26/03/2015, 20:17 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 26-3, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm gia đình các nạn nhân người Quảng Bình bị tai nạn lao động tại công trường dự án Formosa (Hà Tĩnh).

>> Vụ sập giàn giáo tại công trường Formosa (Hà Tĩnh): Tang thương phủ trắng quê nghèo

>> Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi công nhân Quảng Bình bị nạn tại dự án Formosa

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài thắp hương viếng nạn nhân Nguyễn Văn Dũng tại gia đình ở thôn 1, xã Lâm Trạch (Bố Trạch).
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài thắp hương viếng nạn nhân Nguyễn Văn Dũng tại gia đình ở thôn 1, xã Lâm Trạch (Bố Trạch).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã đến thăm gia đình các nạn nhân Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Bảo ở thôn 1 và Nguyễn Văn Lịch ở thôn 2, xã Lâm Trạch (Bố Trạch).

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc đối với những mất mát của gia đình các nạn nhân, đồng thời mong muốn người thân các nạn nhân nén nỗi đau, nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đổ sập giàn giáo tại công trường dự án Formosa (Hà Tĩnh), trong đó có phần lớn công nhân người Quảng Bình thiệt mạng, UBND tỉnh đã quyết định hỗ trợ gia đình nạn nhân có người thiệt mạng 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Nguyễn Hoàng