.

Trung ương Đoàn phát động Tết trồng cây tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ Năm, 26/02/2015, 17:46 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 26-2, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Trạch).
 
Tham dự có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh ta, có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành… và hơn 1.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong toàn tỉnh.
 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây mỗi dịp tết đến, xuân về góp phần nâng cao nhận thức về môi trường, biến đổi khí hậu và giá trị của việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh cho ĐVTN trong toàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia trồng cây tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Hoàng Đăng Quang tham gia trồng cây tại khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Ất Mùi năm 2015 và đề nghị các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong cả nước phát huy tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng, bảo vệ môi trường, nguồn nước sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu.
 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao về hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng của ĐVTN toàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành và nhân dân trong toàn tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào trồng rừng và phát triển rừng; lực lượng ĐVTN phát huy tinh thần xung kích tình nguyện trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…
 
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh, cùng đông đảo ĐVTN đã tiến hành trồng hàng cây thanh niên dọc tuyến đường dẫn lên khu mộ Đại tướng; trồng 3.500 cây phi lao chắn sóng dọc bờ biển và dọn vệ sinh môi trường.
 
Cũng trong dịp này, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của Đại tướng dành cho quê hương, đất nước. Ngoài ra, Trung ương Đoàn cũng đã trao tặng 20 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quảng Đông (Quảng Trạch).
 
Lan Chi