.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo người có công với cách mạng và gia đình chính sách

Thứ Ba, 27/01/2015, 21:30 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 27-1, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Các cán bộ có thành tích xuất sắc của ngành LĐTBXH đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
Các cán bộ có thành tích xuất sắc của ngành LĐ-TB và XH đón nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua một năm nỗ lực phấn đấu, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB và XH), sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các đơn vị, ban, ngành cùng quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nên ngành LĐ-TB và XH tỉnh đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả cao như: giải quyết việc làm cho 33.104 lao động, đạt 104,18 % kế hoạch; xuất khẩu 2.540 lao động đi làm việc có thời hạn nước ngoài, vượt 10,43%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 103,12% kế hoạch, tăng 1,18 lần so với năm 2013; vận động ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 700 triệu đồng; có 10.713 hộ thoát nghèo, đưa số hộ nghèo toàn tỉnh từ 31.796 hộ (đầu năm 2014) xuống còn 23.298 hộ (cuối năm 2014).

Công tác thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công đạt nhiều tiến bộ. Ngành đã phối hợp với Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh tra cứu, đối chiếu khoảng 1.200 hồ sơ liệt sĩ, thương binh để hoàn thiện thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 86 mẹ (đợt I năm 2014) và 430 bà mẹ (đợt II năm 2014); tổ chức tiếp nhận 32 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về an táng chu đáo tại Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc.

Với quyết tâm mới, ngành LĐ-TB và XH đã đề ra phương hướng năm 2015 với những chỉ tiêu cần phấn đấu như: giải quyết việc làm cho 32.000 lao động; tuyển sinh dạy nghề cho 12.800 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đến cuối năm 2015 đạt 36%; phấn đấu toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,5%-4 %; tiếp tục chăm lo thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng.

Phan Hòa