.

Ngành Giao thông vận tải: Tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp

Thứ Hai, 19/01/2015, 15:45 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 19-1, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2015. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Theo báo cáo Bộ GTVT, năm 2014, tình hình kinh tế-chính trị thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước ta nói chung và ngành GTVT nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, công tác điều hành và triển khai quyết liệt từ Bộ đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành GTVT nên đã đạt được một số kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực được xã hội và người dân đồng tình, ghi nhận.

Cụ thể, sản lượng vận tải toàn ngành năm 2014 đạt 1.066,6 triệu tấn hàng, 3.058,5 triệu lượt hành khách; tăng 5,6% về tấn vận chuyển và tăng 7,6% về hành khách vận chuyển so với năm 2013; chất lượng các công trình, hạ tầng giao thông, chất lượng dịch vụ vận tải... ngày càng tốt hơn; tiến độ thi công các dự án, tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp… được đẩy nhanh, bảo đảm hoàn thành đúng, vượt tiến độ đề ra, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; hoàn thành đưa vào khai thác 76 công trình, dự án kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân; tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa đạt được kết quả tốt; đời sống việc làm và thu nhập của người lao động trong ngành GTVT được bảo đảm, nâng cao; công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính được đẩy mạnh…

Đặc biệt, so với năm 2013, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, đồng thời giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người chết…

Hội nghị cũng đã đánh giá những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm qua như: một số dự án còn chậm trễ, có những khiếm khuyết về chất lượng; công tác kiểm soát tải trọng xe chưa quyết liệt; an toàn hàng không còn xảy ra sự cố…

Về nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015, Bộ GTVT đề ra phương châm hành động trong toàn ngành là “Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”, trong đó ngành GTVT tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT...

N.L