.

Cục Thuế Quảng Bình tuyên dương 100 đại biểu điển hình tiên tiến

Thứ Tư, 21/01/2015, 09:08 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 20-1, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ IV năm 2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan và 100 đại biểu điển hình tiên tiến đến từ các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành Thuế.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế trao Giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2014.
Đại diện lãnh đạo Cục Thuế trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc năm 2014.

Thời gian qua, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh. Nền kinh tế tỉnh nhà vẫn còn nhiều thách thức, sản xuất kinh doanh khó khăn do đó nhiều doanh nghiệp trọng điểm của tỉnh hoạt động không đạt chỉ tiêu đề ra, tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Tuy vậy, toàn ngành Thuế đã nỗ lực thi đua, ra sức phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả tích cực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong các năm qua (2011-2013), Cục Thuế Quảng Bình được Nhà nước, Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng như: Huân chương Lao động hạng Ba (7 tập thể, 8 cá nhân); bằng khen Chính phủ (5 tập thể, 5 cá nhân); bằng khen Bộ Tài chính (9 tập thể, 45 cá nhân); tập thể lao động xuất sắc (37 trường hợp); chiến sĩ thi đua ngành Tài chính (7 trường hợp); giấy khen Tổng cục Thuế (24 tập thể và 156 cá nhân); chiến sĩ thi đua cơ sở (232 trường hợp). Năm 2014, một số phong trào, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được biểu dương; Cục Thuế tỉnh đang đề nghị Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhất…

Để tiếp tục phát huy tốt phong trào thi đua yêu nước, triển khai tích cực và đồng bộ nhiều biện pháp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tại hội nghị, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức lễ phát động, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.

Lê Mai