.

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu một số vấn đề của Bộ Luật hình sự

Thứ Hai, 15/12/2014, 15:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-12, tại TP Đồng Hới, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam tổ chức hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu một số vấn đề của Bộ Luật hình sự.

Tham dự có đồng chí Lê Thị Thu Ba, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương; Nguyễn Công Hồng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Đại diện lãnh đạo Vụ Tư pháp, Tòa án Nhân dân Tối cao, các bộ, ban, ngành liên quan và những chuyên gia hàng đầu về pháp luật và tư pháp hình sự trong nước.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, PGS.TS Dương Tuyết Miên, Trưởng nhóm nghiên cứu báo cáo “Hoàn thiện  chính sách hình sự, bảo đảm yêu cầu đề cao hiệu quả phòng ngừa, hạn chế hình phạt tử hình, giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ đối với các tội ít nghiêm trọng” đã trình bày những nội dung cơ bản của báo cáo nghiên cứu.

Theo đó, báo cáo nghiên cứu do nhóm các nhà khoa học và chuyên gia nhiều kinh nghiệm của Tòa án Nhân dân Tối cao và Đại học Luật Hà Nội xây dựng. Báo cáo nghiên cứu gồm có 3 phần: trong đó, phần thứ nhất nêu rõ sự cần thiết, mục tiêu của báo cáo nghiên cứu; phần thứ 2 là những vấn đề đặt ra trong việc hạn chế hình phạt tử hình, giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm; phần thứ 3 nêu phương hướng, đề xuất hoàn thiện chính sách hình sự, bảo đảm yêu cầu để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, tính nhân đạo, hướng thiện và bảo vệ quyền con người trong xử lý tội phạm…

Hội thảo đã dành nhiều thời gian cho các đại biểu và các chuyên gia hàng đầu về pháp luật và tư pháp hình sự trong nước trình bày những nhận xét và quan điểm phản biện cho báo cáo nghiên cứu. Theo đó, đa số các ý kiến đều đánh giá báo cáo được nghiên cứu công phu và nghiêm túc; báo cáo có nhiều tư liệu phong phú, thể hiện ý kiến và quan điểm đa dạng trong nhận xét và đánh giá việc áp dụng các quy định của Bộ Luật hình sự hiện hành; nội dung báo cáo chứa đựng nhiều đề xuất và kiến nghị có giá trị; báo cáo đã phân tích, chỉ rõ những hạn chế về chính sách hình sự trong pháp luật hình sự hiện hành và phân tích thấu đáo tính lịch sử của các hình phạt được quy định trong các văn bản pháp luật hình sự, Bộ Luật hình sự…

Tuy nhiên, để tiếp tục hoàn thiện nội dung cũng như hình thức của báo cáo nghiên cứu các đại biểu, chuyên gia đề nghị nhóm nhiên cứu cần chú ý một số vấn đề như: báo cáo còn có kết cấu trùng lặp; cần đề cập đến vấn đề lý luận về chính sách hình sự và vấn đề phòng ngừa tội phạm; cần đưa những định hướng lớn xây dựng Bộ Luật hình sự sửa đổi; làm rõ đối tượng, phạm vi và nhiệm vụ của báo cáo nghiên cứu…

Ngọc Hải