.

Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân 6 tỉnh Bắc Trung bộ

Thứ Ba, 16/12/2014, 16:27 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-12, tại TP Đồng Hới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân 6 tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Tham dự có đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; đại diện lãnh đạo các Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã nghe đại diện các Hội Nông dân các tỉnh Bắc Trung bộ báo cáo tình hình nông thôn, nông dân năm 2014. Nhìn chung, các cấp Hội Nông dân trong khu vực đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Năm qua, nông dân các tỉnh Bắc Trung bộ đã đoàn kết, hăng hái thi đua phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Riêng tỉnh Quảng Bình, năm 2014, sản lượng lương thực cao nhất từ trước đến nay, đạt 29,9 vạn tấn; chăn nuôi phát triển ổn định, hiện tổng đàn trâu 33.553 con, đàn bò 87.115 con, đàn lợn 360.107 con, đàn gia cầm 2,645 triệu con. Toàn tỉnh có 627 trang trại (theo tiêu chí mới), diện tích đất sử dụng 4.722,32ha, tổng lao động 3.652 người; giá trị sản xuất kinh doanh 661 tỷ đồng. Sản lượng gỗ khai thác dự ước đạt 177.100m3. Diện tích rừng trồng mới tập trung 2.009ha, diện tích rừng trồng được chăm sóc 15.100ha. Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 45.864,3 tấn. Diện tích nuôi trồng 4.549ha, sản lượng đạt 9.593,9 tấn.

Thời gian qua, tình hình nông dân, nông thôn luôn ổn định. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức Hội, tạo vốn vay cho nông dân và các phong trào thi đua cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thông báo những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Bình trong năm 2014. Kết quả đó có sự đóng góp của tầng lớp nông dân, nhất là vai trò lãnh đạo của các cấp Hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị lần này sẽ góp phần cho các phong trào hoạt động của nông dân tỉnh ta có thêm nhiều đổi mới về nội dung, phương thức. Đây cũng là dịp để Hội Nông dân các tỉnh trong khu vực cùng nhau chia sẻ, trao đổi kinh nghiêm trong công tác...

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp Hội cần tăng cường công tác tuyên truyền để hội viên thay đổi tư duy trong lĩnh vực nông nghiệp; nắm bắt thị trường để sản xuất và xem đó là yếu tố quyết định, đồng thời đẩy mạnh liên kết...

Xuân Vương