.

Đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

Thứ Hai, 22/12/2014, 16:16 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 21-12, đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) do ông Chang Jae Yun, Trưởng đại diện KOICA tại Việt Nam dẫn đầu. Cùng đi có các thành viên Ban Chỉ đạo 504 (Ban Chỉ đạo chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh).

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Ban Chỉ đạo 504.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Ban Chỉ đạo 504.

Tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, Ban Chỉ đạo 504 nhân dịp hai đoàn đến tỉnh Quảng Bình khảo sát, tìm hiểu về thực trạng ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh, đồng chí Trần Tiến Dũng đã giới thiệu vắn tắt một số nét liên quan tới tình hình phát triển kinh tế-xã hội, khai thác tiềm năng du lịch... ở tỉnh ta trong năm 2014.

Quảng Bình là tỉnh nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam, nơi có chiều ngang hẹp nhất cả nước... Vào những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Bình là địa phương phải hứng chịu rất nhiều bom đạn của kẻ thù trút xuống với quy mô lớn. Hầu như vùng đất nào ở Quảng Bình cũng chịu tác động của bom mìn. Những năm vừa qua, trên địa bàn tỉnh có Dự án MAG triển khai để giảm thiểu những hậu quả tàn khốc do bom mìn sau chiến tranh gây nên. Hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án này mang lại cho tỉnh là rất lớn, tuy nhiên, 10 năm qua (từ 2003-2014) ở địa bàn vẫn xảy ra trên 200 vụ tai nạn bom mìn khiến 50 người chết...

Đồng chí Trần Tiến Dũng nhấn mạnh, Quảng Bình hiện có hơn 45 nghìn người khuyết tật, trong đó không ít người khuyết tật có nguyên do xuất phát từ hậu quả của bom mìn. Hy vọng sau chuyến công tác này, Đoàn Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc, Ban Chỉ đạo 504 sẽ xúc tiến, triển khai nhiều công việc nhằm hỗ trợ tỉnh giải quyết, khắc phục hậu quả do bom mìn gây nên...

Trao đổi với đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Chang Jae Yun nhấn mạnh, trong buổi làm việc mới đây của lãnh đạo hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, hai bên đã tiến hành ký kết hợp tác rất nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Do đó, KOICA sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ, giúp đỡ Quảng Bình trong việc giải quyết vấn đề này...

Văn Minh