.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch

Thứ Tư, 03/12/2014, 08:26 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 2-12, tại phường Quảng Phong, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Hà Hùng Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Ngọc Phương, TUV, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Minh Diệu, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch đã có buổi tiếp xúc với cử tri thị xã Ba Đồn sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và thị xã Ba Đồn.
 
Đồng chí Hà Hùng Cường, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ tư Pháp trao đổi với cử tri thị xã Ba Đồn
Đồng chí Hà Hùng Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao đổi với cử tri thị xã Ba Đồn.

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Minh Diệu đã báo cáo với cử tri thị xã Ba Đồn những nội dung, kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Theo đó, sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, trách nhiệm cao Quốc hội đã thông qua 18 dự án luật, 11 Nghị quyết và cho ý kiến về 12 dự án luật quan trọng khác.

Cử tri thị xã Ba Đồn đã có một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến một số vấn đề như: tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và xử lý minh bạch, công khai; trong lĩnh vực quản lý đất đai còn nhiều bất cập, hạn chế; đề nghị xem xét nâng mức lương cơ bản cho người lao động; kiểm tra kĩ hồ sơ các trường hợp được công nhận là đối tượng chính sách trên địa bàn; một số nhà dân nằm gần Quốc lộ 1A bị hư hại do quá trình thi công cần được tiếp tục quan tâm, giải quyết thỏa đáng; quan tâm giải quyết các chế độ chính sách cho người có công, nạn nhân chất độc da cam, cán bộ hưu trí, bảo hiểm y tế cho người cận nghèo …

X.Phú

* Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Hà Hùng Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Ngọc Phương, TUV, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Quảng Trạch tại xã Quảng Trường sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và huyện Quảng Trạch.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Quảng Trạch bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của kỳ họp, đồng thời có một số ý kiến, kiến nghị như: vấn đề thiếu đất sản xuất; lộ trình xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn, cần được quan tâm đầu tư; một số thủ tục hành chính, pháp lý sau khi chia tách huyện còn nhiều bất cập; thực trạng nước sạch sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn bị ô nhiễm nặng nề; cơ sở hạ tầng như trường học, trạm y tế, kênh mương, đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng cần được đầu tư xây mới…
 
Tại các điểm tiếp xúc cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hà Hùng Cường cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch đã trực tiếp giải trình một số kiến nghị của cử tri, những ý kiến còn lại được tập hợp bằng văn bản và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
 
P.V