.

Khởi công phục dựng và tôn tạo Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc

Chủ Nhật, 30/11/2014, 16:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 30-11, UBND huyện Lệ Thuỷ long trọng tổ chức lễ khởi công phục dựng và tôn tạo Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc (thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy).

Lễ khởi công phục dựng và tôn tạo di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc (thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thuỷ).
Lễ khởi công phục dựng và tôn tạo Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc (thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thủy).

Dự lễ khởi công về phía lãnh đạo Trung ương có đồng chí Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và các vị chức sắc trong Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam... Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương...

Chùa Hoằng Phúc là một trong những ngôi chùa cổ, tồn tại trên mảnh đất thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy từ trước thế kỷ 13. Đây là ngôi chùa vừa có giá trị là một di tích lịch sử, vừa là một công trình tâm linh được nhân dân trong vùng quan tâm viếng thăm, thờ phụng. Trải bao biến cố thăng trầm của lịch sử, sức tàn phá của chiến tranh, thiên nhiên khắc nghiệt..., hiện nay chùa Hoằng Phúc chỉ còn nền móng cổ xưa cùng một ít hiện vật nhưng vẫn được nhân dân, bà con phật tử nâng niu, gìn giữ. Vào ngày 1-6-2010, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định xếp hạng chùa Hoằng Phúc là Di tích lịch sử cấp tỉnh...

Được biết, công trình phục dựng và tôn tạo Di tích lịch sử chùa Hoằng Phúc do UBND huyện Lệ Thuỷ làm chủ đầu tư; đơn vị khảo sát, thiết kế xây dựng công trình là Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng công trình văn hoá Tâm Việt; Tập đoàn Trường Thịnh đảm nhận việc thi công. Tổng mức đầu tư của công trình này là 40,4 tỷ đồng (trong đó giá trị xây lắp 35 tỷ đồng)... Khi công trình hoàn thành, toàn bộ khuôn viên sẽ có không gian, bố cục và kiến trúc chùa Việt truyền thống. Hướng chính của chùa vẫn được giữ nguyên trạng...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Lệ Thuỷ trong quá trình thi công phải có phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn về người, tài sản..., không để xảy ra mất mát, hư hỏng các hiện vật, di vật của chùa Hoằng Phúc. Khi công trình này hoàn thiện, đây sẽ là nơi sinh hoạt văn hoá tâm linh, góp phần giữ gìn truyền thống bản sắc văn hoá của quê hương, nêu cao lòng từ bi hướng thiện trong sinh hoạt cộng đồng của nhân dân nói chung và của các phật tử xa gần nói riêng...

Văn Minh