.

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại xã Sơn Trạch

Thứ Hai, 17/11/2014, 17:13 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 16-11, đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch. Cùng tham dự có đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Bố Trạch, xã Sơn Trạch cùng đông đảo bà con nhân dân.

>> Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại huyện Bố Trạch

Đồng chí Trần Xuân Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban tổ chức Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc” tại thôn Xuân Sơn.
Đồng chí Trần Xuân Vinh, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại thôn Xuân Sơn.

Thôn Xuân Sơn, xã Sơn Trạch hiện có 490 hộ với 2.116 nhân khẩu, trong đó có 173 hộ đồng bào theo đạo. Những năm qua, được sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền cùng sự nỗ lực của cán bộ và các tầng lớp nhân dân, đời sống của người dân thôn Xuân Sơn có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn thôn chỉ còn 31 hộ nghèo (chiếm 0,6%); thu nhập bình quân đầu người đạt 970.000 đồng/người/năm.

Đi đôi với việc chỉ đạo tập trung phát triển kinh tế, nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá ngày càng phát triển, các hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Việc cưới, việc tang thực hiện theo hương ước, quy ước thôn xóm; công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho bà con được quan tâm. Từ năm 2012 đến nay, người dân đã đóng góp vốn đối ứng gần 670 triệu đồng để xây dựng nông thôn, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc. Hiện toàn thôn có 253 hộ đạt tiêu chí văn hoá; khu dân cư đạt khu dân cư tiên tiến năm 2014.

Phát biểu tại “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Trần Xuân Vinh ghi nhận những thành quả hết sức quan trọng trong quá trình đổi mới, xây dựng nông thôn mới của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân thôn Xuân Sơn. Đồng thời mong muốn nhân dân thôn Xuân Sơn cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; lương giáo đồng sức đồng lòng trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới.

Thanh Hải