.

Đoàn công tác Ban Đối ngoại Trung ương làm việc tại tỉnh Quảng Bình

Thứ Sáu, 21/11/2014, 09:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 20-11, đoàn công tác của Ban Đối ngoại Trung ương do đồng chí Vương Thừa Phong, Phó Trưởng ban Thường trực đã có buổi làm việc tại tỉnh Quảng Bình. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh ta có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Vương Thừa Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương trao kỷ niệm chương
Đồng chí Vương Thừa Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đối ngoại của Đảng" cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội và công tác đối ngoại của tỉnh thời gian qua.

Theo đó, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều khó khăn, thách thức, riêng Quảng Bình bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai từ cuối năm 2013, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân, các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của địa phương được giữ vững và phát triển, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2014 đã đề ra. Công tác xúc tiến đầu tư đạt nhiều kết quả quan trọng; môi trường đầu tư thuận lợi, liên tục trong 3 năm Quảng Bình dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh...

Quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Quảng Bình đã triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại. Trong đó, tập trung tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Quảng Bình và các tỉnh thuộc nước bạn Lào như Khăm Muộn và Savannakhet; tăng cường hợp tác với các tỉnh vùng đông bắc Thái Lan; mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Hunggari, Cộng hòa Séc; xúc tiến, làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài; tranh thủ hiệu quả các nguồn vốn ODA, FDI. Công tác quản lý đoàn ra đoàn vào, lãnh sự, bảo hộ công dân được thực hiện đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia được chú trọng; hoạt động đối ngoại nhân dân được tăng cường...

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua, công tác đối ngoại của tỉnh cũng còn một số khó khăn, tồn tại như: Hoạt động quảng bá còn hạn chế; một số lĩnh vực hợp tác hiệu quả chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng; đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại còn thiếu; tình trạng vượt biên trái phép, khai thác lâm, thổ sản, săn bắn động vật quý hiếm, di cư tự do... tuy đã được ngăn chặn nhưng chưa chấm dứt...

Thời gian tới, Quảng Bình sẽ tiếp tục tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế; chú trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các tỉnh của nước bạn Lào; tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh vùng đông bắc Thái Lan, các tỉnh trong Hiệp hội các tỉnh của 3 nước Việt Nam-Lào-Thái Lan sử dụng chung đường 8 và đường 12; tiếp tục xúc tiến quan hệ ngoại giao kinh tế, văn hóa với các nước trên thế giới; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người Quảng Bình ở nước ngoài...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vương Thừa Phong đánh giá cao những nỗ lực và hiệu quả của tỉnh ta trong thực hiện công tác đối ngoại. Đồng chí cũng ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới, Quảng Bình cần tăng cường và phát huy ngoại giao văn hóa; tranh thủ thuận lợi và nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện tốt công tác đối ngoại trong giai đoạn mới...

Cũng trong dịp này, Ban Đối ngoại Trung ương đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đối ngoại của Đảng" cho các cá nhân của tỉnh ta có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại.

Ngọc Mai