.

Tuyên Hoá cần đưa giống cây trồng vật nuôi giá trị kinh tế cao vào sản xuất

Thứ Hai, 13/10/2014, 11:20 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 12-10, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tuyên Hoá về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2014 và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan...

a
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, thăm mô hình phát TTCN ở xã Kim Hoá.

Trong 9 tháng năm 2014 tình hình kinh tế-xã hội huyện Tuyên Hoá tiếp tục ổn định, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, diện tích gieo trồng đạt 100% kế hoạch, sản lượng lương thực đạt 19.582 tấn, tăng 5,8%; dịch bệnh gia súc, gia cầm được khống chế hiệu quả. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng, tình hình an ninh trật tự được giữ vững.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh ở hầu khắp các địa phương, có 1 xã đạt 12 tiêu chí, 2 xã đạt 11 tiêu chí...

Tuy nhiên, Tuyên Hoá đang là huyện có thu nhập bình quân đầu người vào hàng thấp nhất tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo rất cao (hộ nghèo khoảng 27%, hộ cận nghèo 30%), tiến độ thực hiện chương trình nông thôn mới không đạt chỉ tiêu đề ra...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự cố gắng của tập thể cán bộ lãnh đạo và nhân dân trong huyện, đã quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt một số lĩnh vực như: chăn nuôi bò, nuôi ong, y tế, giáo dục, bộ mặt nông thôn một số vùng có khởi sắc...

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài cũng lưu ý với lãnh đạo huyện cần tập trung nghiên cứu làm rõ hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2015-2020; chú trọng hoạt động mời gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh công tác áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa các loại giống cây trồng vật nuôi cho giá trị kinh tế cao vào sản xuất; chuyển đổi những diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng đậu xanh, ngô...; nhân rộng mô hình nuôi ong lấy mật, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm mật ong xuất khẩu; tập trung chỉ đạo công tác giảm nghèo, quan tâm giải quyết tốt vấn đề dân tộc, tôn giáo...

Tr.T