.

Khai mạc lớp bồi dưỡng công tác mặt trận cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước

Thứ Bảy, 25/10/2014, 09:00 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 24-10, tại TP Đồng Hới, Uỷ ban Trung ương MTTQVN phối hợp với Uỷ ban MTTQVN tỉnh và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng công tác mặt trận cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Đồng chí Vũ Trọng Kim và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQVN; Lê Hùng Phi, UVTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh. Về phía Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước có đồng chí Sây Mang Vong Sắc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Trưởng đoàn và 19 học viên là lãnh đạo Mặt trận các tỉnh, Ban đối ngoại Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, đại diện cơ quan Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Chương trình bồi dưỡng tại Quảng Bình sẽ diễn ra từ ngày 21-10 đến 5-11 với 6 chuyên đề chính, gồm: những vấn đề cơ bản về Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQVN; những điểm mới có liên quan đến MTTQVN trong Hiến pháp sửa đổi năm 2013, Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, hoạt động giám sát và phản biện của MTTQVN; MTTQVN tham gia thực hiện công tác dân tộc, công tác tôn giáo; những nội dung cơ bản về các cuộc vận động của MTTQVN. Cùng với việc tiếp thu các chuyên đề, học viên sẽ được nghiên cứu thực tế tại một số đơn vị, mặt trận cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQVN nhấn mạnh, chương trình bồi dưỡng công tác mặt trận được tổ chức lần này xuất phát từ thực hiện thoả thuận hợp tác đã được thống nhất giữa Uỷ ban Trung ương MTTQVN và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2012-2016. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục chứng minh cho sự nỗ lực chung thực hiện các nội dung chương trình phối hợp đã đề ra, thiết thực góp phần vun đắp cho truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Tại buổi lễ, đồng chí Sây Mang Vong Sắc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Uỷ ban Trung ương MTTQVN vì đã tổ chức lớp bồi dưỡng này, đồng thời tin tưởng rằng các hoạt động hợp tác về đào tạo sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Ngay sau buổi khai mạc, đồng chí Vũ Trọng Kim đã trình bày chuyên đề “Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của MTTQVN”. Trước đó, đồng chí Nguyễn Túc, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQVN đã trình bày chuyên đề “Những vấn đề cơ bản về Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam”.

Đ.Vân