.

Hội nghị tổng kết Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII

Thứ Bảy, 11/10/2014, 15:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 10-10, Ban chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình lần thứ VII năm 2013-2014. Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ cho các đơn vị đạt giải toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ cho các đơn vị đạt giải toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII.

Đại hội TDTT lần thứ VII là ngày hội lớn của đông đảo nhân dân các địa phương toàn tỉnh, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua đại hội nhằm tổng kết đánh giá lại phong trào TDTT quần chúng, công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện lực lượng VĐV thành tích cao sau một chu kỳ đại hội từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác chỉ đạo đại hội những năm tiếp theo.

Hội nghị đã nêu những kết quả đạt được, đó là có 1.500 VĐV tham gia thi đấu, 12 môn thể thao được tổ chức, có 33 đơn vị, địa phương, ban ngành tham gia. Số người tham gia lễ khai mạc khoảng 12.000 người.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Bình được tổ chức lồng ghép với lễ kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình diễn ra hoành tráng, trang trọng, mang tính nghệ thuật cao, tạo được dấu ấn sâu sắc với khán giả trong ngoài tỉnh và du khách quốc tế. Nhiều đại biểu dự hội nghị đã phát biểu ý kiến bổ sung báo cáo tổng kết ,đánh giá thành công và rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức đại hội, đồng thời mong muốn tỉnh nhà có những chính sách phù hợp cho thể thao thành tích cao nhằm tiếp tục gặt hái  những thành công mới tại kỳ Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra vào cuối năm 2014.

Kết quả tại Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII, xếp loại toàn đoàn: nhất TP Đồng Hới với 24 HCV, 25 HCB, 21 HCĐ; nhì Công an tỉnh với 16 HCV, 15 HCB, 13 HCĐ và ba huyện Quảng Ninh với 16 HCV, 15 HCB, 8 HCĐ.

P.V