.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Thứ Hai, 06/10/2014, 17:32 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 6-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Trần Minh Diệu, UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bố Trạch đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tuyên Hóa tại thị trấn Đồng Lê trước kỳ họp thứ 8, Quốc Hội khóa XIII.

>> Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

 Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tuyên Hóa.
Các đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tuyên Hóa.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo một số nét về tình hình kinh tế, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng của nước ta từ đầu năm đến nay.

Cử tri huyện Tuyên Hóa kiến nghị, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vật tư, phân bón và các điều kiện cần thiết khác cho người dân ổn định đời sống, sản xuất sau lũ; tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc giải quyết chế độ trợ cấp cho người có công với cách mạng cần được thực hiện kịp thời và giảm bớt các khâu thủ tục rườm rà; hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn như điện, đường, trường, trạm y tế cần được đầu tư xây dựng đồng bộ; nên sớm hoàn thiện việc cấp đất rừng và đất lâm nghiệp để thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chế độ phụ cấp cho đội ngũ công an xã còn thấp; cần giải quyết dứt điểm, rõ ràng các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai...

Nguyễn Hoàng