.

Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" Quảng Bình lần thứ V

Thứ Tư, 15/10/2014, 15:48 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 15-10, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ V, giai đoạn 2014-2020.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh gắn Huân chương Độc lập hạng Ba lên lá cờ truyền thống của Hội CCB.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh gắn Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Hội CCB tỉnh lên lá cờ truyền thống .

Tham dự có đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam. Về phía tỉnh ta có đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các anh hùng LLVTND, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng và 121 đại biểu là các điển hình tiên tiến đại diện cho hội viên CCB toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua (2009-2014), phong trào thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, rộng khắp, có chiều sâu; thực sự tạo động lực thúc đẩy CCB giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở cơ sở.

Hội CCB các cấp cũng đã chú trọng đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, tham gia xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng-an ninh ở địa phương; gắn với thực hiện Chỉ thị 03/CT-BCT của Bộ Chính trị về tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về  xây dựng Đảng hiện nay”; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức tư tưởng và hành động trong cán bộ, hội viên CCB.

Cùng với đó, phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp đã trở thành ý thức và sự vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, hội viên CCB và được phát động triển khai thực hiện rộng khắp trong toàn tỉnh.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương sáng biết vượt lên khó khăn, không cam chịu đói nghèo, biết vươn lên làm giàu hợp pháp. Hiện nay, toàn tỉnh có 86 doanh nghiệp CCB vừa và nhỏ, trong đó có 42 doanh nghiệp, công ty có vốn từ 10 tỷ đồng đến 65 tỷ đồng; 287 trang trại, 13 HTX, 8 tổ hợp tác sản xuất làm ăn có lãi.

Từ phong trào thi đua “xoá đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp” đã  thực sự nâng cao đời sống của nhiều gia đình hội viên. Đến nay, trong CCB toàn tỉnh đã xoá hết hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,35%, giảm 3% so với năm 2009; hộ khá và giàu tăng lên 55%. Các cấp Hội phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể xóa được 475 nhà tạm, xây dựng 68 nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 3,4 tỷ đồng.

Thay mặt Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Đạo đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà các cấp Hội CCB tỉnh ta đã đạt được sau 5 năm thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoàn 2009-2014.

Để tiếp tục hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội CCB Việt Nam đề nghị Hội CCB tỉnh Quảng Bình cần quán triệt, học tập và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ và nhân dân. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua; thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương các tổ chức Hội CCB ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học có nhiều mô hình hoạt động tốt trong các mặt hoạt động; biểu dương 121 cá nhân điển hình, đại diện cho gần 60 nghìn hội viên CCB toàn tỉnh được tôn vinh tại Đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn mới, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên và các đoàn thể chính trị-xã hội tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thế hệ trẻ, đồng thời, chú trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, nghĩa vụ của thanh thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, phát huy vai trò tích cực của Hội trong các mặt của đời sống xã hội...

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho Hội CCB tỉnh; Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba cho 3 tập thể; Thủ tướng Chính phủ tặng Huân chương Dũng cảm và bằng khen cho 2 cá nhân; 10 tập thể được tặng cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam và UBND tỉnh; 17 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 20 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu CCB tỉnh dự Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" Việt Nam lần thứ V gồm 7 đồng chí.

Đ.Vân