.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức quản lý Nhà nước về công tác thanh niên

Thứ Tư, 24/09/2014, 08:34 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 23-9, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông dẫn đầu cùng đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, thực hiện quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30-12-2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể xây dựng và lấy ý kiến dự thảo "Chương trình phát triên thanh niên tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2020" và ban hành các quyết định, triển khai các kế hoạch thực hiện.

Tính đến tháng 12-2013, đã có 25/25 sở, ban, ngành, 7/7 huyện, thành phố ban hành kế hoạch thực hiện. Thông qua việc thực hiện "Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tham gia xây dựng nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020" (Đề án 500) của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã thu hút được 34 người trong độ tuổi thanh niên có trình độ cao về công tác tại tỉnh (gồm 27 thạc sĩ, 1 tiến sĩ và 6 cử nhân xuất sắc); tạo điều kiện làm việc cho 43 trí thức trẻ làm cán bộ chuyên môn và 11 trí thức trẻ làm Phó chủ tịch UBND xã tại huyện miền núi; quy hoạch đào tạo tiến sĩ đối với 29 thanh niên và đào tạo thạc sĩ đối với 205 thanh niên; tạo hợp đồng lao động cho 279 thanh niên tốt nghiệp đại học loại giỏi, tạo nguồn cán bộ cho các cơ quan cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.

Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó ưu tiên lao động là thanh niên nông thôn chưa có việc làm" đã có 14.853 lượt thanh niên được dạy nghề, trong đó có gần 3.000 thanh niên nông thôn. UBND tỉnh đã chỉ đạo chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cơ sở đào tạo, các trường học tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm, hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

Thông qua các ngày hội tư vấn việc làm, hội chợ việc làm, xây dựng mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi... đã có 62.435 lượt thanh niên được chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh; mỗi năm giải quyết việc làm cho 11.000 thanh niên; xuất khẩu trên 2.000 lao động trẻ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; thu hút trên 1.500 lao động trẻ vào khu vực dịch vụ, đạt chỉ tiêu đề ra. Công tác phát hiện, đào tạo tài năng trẻ cũng được quan tâm chỉ đạo với nhiều thành tích vượt trội trong năm 2013...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh ta trong các hoạt động; quá trình triển khai hết sức nghiêm túc, kịp thời, toàn diện và đồng bộ; kết quả thực hiện hiệu quả cả về chiến lược và các mục tiêu cụ thể. Đồng chí Nguyễn Thành Hưng đề nghị thời gian tới Quảng Bình tiếp tục hoàn thiện báo cáo và tập trung vào đặc điểm tình hình của địa phương; triển khai chi tiết hơn các số liệu theo tiêu chí văn bản Chính phủ quy định; nêu bật những kiến nghị và đề xuất trong quá trình thực hiện và khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc; tuyên truyền nâng cao nhận thức quản lý Nhà nước về công tác thanh niên, đặc biệt quan tâm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ...

Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng đã tiếp thu các ý kiến  của Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Nguyễn Thành Hưng, đồng thời nêu rõ, thời gian tới, Quảng Bình tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, học tập, chăm lo chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên; tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục triển khai tốt chính sách thu hút nhân tài; củng cố bộ máy và phương thức hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên...

Ngọc Mai