.

Không để xảy ra thất thoát vốn Nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp

Thứ Năm, 18/09/2014, 15:59 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 18-9, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị với 3 doanh nghiệp đang tiến hành các thủ tục để cổ phần hóa. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, thành viên Ban đổi mới Doanh nghiệp tỉnh và 3 doanh nghiệp, gồm: Công ty TNHH MTV quản lý Đường sông Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình và Công ty TNHH MTV môi trường-đô thị Quảng Bình.

a
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Qua báo cáo của 3 doanh nghiệp trong diện cổ phần hoá lần này cho thấy, tất cả đều thực hiện đúng kế hoạch, lộ trình mà UBND tỉnh đề ra.

Về tiến độ, tất cả 3 doanh nghiệp đều vượt từ 1 đến 6 tháng theo lộ trình đã phê duyệt. Cụ thể, trong tháng 11-2014, Công ty TNHH MTV quản lý Đường sông Quảng Bình sẽ đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần, sớm hơn kế hoạch 1 tháng; ngày 1-1-2015 Công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần, sớm hơn 3 tháng và ngày 1-4-2015, Công ty TNHH MTV môi trường-đô thị Quảng Bình hoàn thành các thủ tục để đi vào hoạt động theo mô hình cổ phần, sớm hơn kế hoạch 6 tháng.

Điều ghi nhận là quá trình triển khai thực hiện kế hoạch cổ phần hoá ở 3 doanh nghiệp này đều gặp thuận lợi, cán bộ, công nhân lao động ủng hộ, đồng  tình với chủ trương cổ phần hóa của nhà nước. Việc sắp xếp lao động dôi dư khá thuận lợi, không có trường hợp nào thắc mắc, khiếu nại cần phải giải quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của lãnh đạo 3 doanh nghiệp được cổ phần hoá lần này, các đơn vị đã tích cực thực hiện các biện pháp vận động tuyên truyền đến người lao động và tiến hành thực hiện đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang lưu ý, 2 doanh nghiệp chưa bán hết cổ phần (Công ty TNHH MTV Cấp nước Quảng Bình và Công ty TNHH MTV môi trường-đô thị, dự kiến không bán hết cổ phần) cần phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính để tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược mời gọi tham gia mua cổ phiếu. Trong khi đánh giá giá trị tài chính, tài sản, doanh nghiệp cần tiến hành chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát vốn của Nhà nước...

Tr.T