.

Các địa phương tổ chức lễ giao, nhận quân đợt 2 năm 2014

Thứ Ba, 09/09/2014, 22:03 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng 9-9, tại TP Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch và Bố Trạch đã long trọng diễn ra lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2014 và tiễn tân binh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tư lệnh Quân khu 4, tặng hoa cho đại diện các tân binh trước lúc lên đường.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Phó Tư lệnh Quân khu 4, tặng hoa cho đại diện các tân binh trước lúc lên đường.

* Tại TP Đồng Hới, dự lễ giao nhận quân, về phía Quân khu 4 có Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh-Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.  Về phía tỉnh ta có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Trần Công Thuật, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, TP Đồng Hới và 70 tân binh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Giao nhận quân đợt 2, năm 2014, TP Đồng Hới có 70 thanh niên lên đường nhập ngũ, biên chế vào 3 đơn vị: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sư đoàn 968 (Quân khu 4); 100%  tân binh  là đoàn viên và tốt nghiệp THPT, trong đó, sức khỏe loại 1 có 15 tân binh, sức khỏe loại 2 có 40 tân binh và sức khỏe loại 3 có 15 tân binh.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo TP Đồng Hới và các ban, ngành, đoàn thể đã tặng hoa, quà và căn dặn các tân binh lên đường nhập ngũ tiếp tục giữ vững truyền thống quê hương anh hùng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ mà Đảng và Quân đội giao phó, chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

Hương Trà

* Tại huyện Bố Trạch, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, các đơn vị nhận quân, lãnh đạo huyện Bố Trạch và các ban, ngành địa phương cùng đông đảo nhân dân đã tham dự lễ giao, nhận quân đợt 2 năm 2014.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực  Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho tân binh.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa cho tân binh.
Huyện Bố Trạch có 110 tân binh, được biên chế vào 3 đơn vị, gồm: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân (40 tân binh), Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (35 tân binh) và Sư đoàn 968 Quân khu 4 (40 tân binh). Trong tổng số 110 tân binh, có 3 đảng viên, 2 người có trình độ đại học, 3 người dân tộc thiểu số và 3 người theo đạo Thiên chúa. Nhìn chung trình độ văn hóa và sức khỏe của các tân binh đều đạt yêu cầu đề ra.
 
Tại lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, các địa phương, đơn vị... đã tặng hoa và quà cho các tân binh, chúc các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc giao phó, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của nhân dân.
 
Ngọc Mai
 
* Sáng 9-9, huyện Quảng Trạch đã long trọng tổ chức  lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2014. Đến dự có các  đồng chí :Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Tiến Dũng, UVTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Quảng Trạch cùng 65 tân binh và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện.
 Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và động viên các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa và động viên các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.
Lễ giao nhận quân đợt này, huyện Quảng Trạch có 65 thanh niên lên đường nhập ngũ và được tiếp nhận vào 3 đơn vị: Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân (20 tân binh); Sư đoàn 968 Quân khu 4 (25 tân binh); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (20 tân binh).
 
Trước đó, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Trạch thực hiện nghiêm túc, chu đáo bảo đảm các tân binh có sức khỏe tốt, đúng độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã chúc mừng các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đồng thời động viên, căn dặn các tân binh cố gắng rèn luyện, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, chắc tay súng góp phần bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.
 
Đại diện các tân binh cũng phát biểu ý kiến thể hiện niềm tự hào khi được gia nhập hàng ngũ bộ đội cụ Hồ, nguyện phấn đấu hết mình, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được Đảng và quân đội giao phó.
 
X.Phú
 
* Sáng 9-9, UBND thị xã Ba Đồn và Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã tổ chức lễ giao, nhận quân đợt 2 năm 2014. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Trương Cao Nguyên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo thị xã Ba Đồn và các xã, phường có công dân nhập ngũ.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các tân binh lên đường ngập ngũ.
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các tân binh lên đường ngập ngũ.
Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành liên quan, các địa phương, đoàn thể trên địa bàn, thị xã Ba Đồn đã tuyển chọn được 55 thanh niên ưu tú nhập ngũ đợt này, bảo đảm đúng nguyên tắc và Luật Nghĩa vụ quân sự.
 
Sau lễ thắp lửa truyền thống và đánh trống mở hội giao quân, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã Ba Đồn và 3 đơn vị nhận quân là: Sư đoàn 968 Quân khu 4, Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện công tác giao, nhận tân binh.
 
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã tặng hoa, quà và chúc các tân binh luôn phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, vững vàng về tư tưởng, ra sức rèn luyện, tu dưỡng, học tập, công tác, giữ nghiêm kỷ luật quân đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
 
Hiền Chi