.

UBND tỉnh làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc

Thứ Năm, 28/08/2014, 16:56 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 28-8, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc, do đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND chủ trì. Về phía đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc, do ngài  Park Soo Kwan, Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan dẫn đầu, cùng với lãnh đạo 10 tập đoàn kinh tế, ngân hàng Hàn Quốc.

>> Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp xã giao Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan

a
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND chủ trì buổi làm việc với đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã hoan nghênh ngài Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan, cùng đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến tìm hiểu đầu tư tại Quảng Bình. Đồng thời giới thiệu vắt tắt tình hình phát triển kinh tế-xã hội, những tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác đầu tư của tỉnh Quảng Bình với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đặc biệt, Quảng Bình có một số tiềm năng thế mạnh để doanh nghiệp đầu tư phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển, sân golf, du lịch khám phá hang động, có nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng dồi dào đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu MDF quy mô lớn, nguồn đá vôi trữ lượng lớn có thể  sản xuất các loại vật liệu xây dựng...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư dự án thuận lợi. Về chính sách hỗ trợ đầu tư, ngoài các chính sách ưu đãi chung của Chính phủ Việt Nam, tỉnh Quảng Bình sẽ có thêm một số chính sách ưu đãi về tiền thuê đất, hỗ trợ hạ tầng... cho nhà đầu tư dự án trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đi sâu nghiên cứu những dự án mà Quảng Bình mời gọi đầu tư, chọn những dự án phù hợp để đầu tư tại Quảng Bình.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan, Hàn Quốc cám ơn về sự đón tiếp nồng hậu, thân tình của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo tỉnh dành cho bản thân ngài cùng đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc trong chuyến đi tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Qua 2 ngày, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã đến nghiên cứu một số dự án, tìm hiểu một số địa điểm trên địa bàn tỉnh, nhận thấy Quảng Bình có nhiều thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu đầu tư dự án vào 3 lĩnh vực: du lịch nghỉ dưỡng, sân golf và suối nước nóng Bang. Sau chuyến khảo sát này, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ thành lập tổ chuyên gia cùng phối hợp với Quảng Bình xúc tiến các bước để đầu tư 3 dự án nói trên một cách nhanh nhất.

Tr.T