.

Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019

Thứ Tư, 20/08/2014, 08:11 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 18-8, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Lệ Thủy đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019.

Trong nhiệm kỳ 2009-2014, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Lệ Thủy đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội và bảo đảm an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hiện nay, toàn huyện Lệ Thuỷ có gần 27.500 thanh niên, chiếm 19,4% dân số huyện, trong đó có trên 11.800 thanh niên đang sinh hoạt tại 35 cơ sở Hội. Nhiệm kỳ qua, hai chương trình và ba cuộc vận động được triển khai có trọng điểm với những mô hình, hoạt động rõ nét, hướng mạnh hơn đến việc chăm lo cho thanh niên, quan tâm nhiều hơn đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên.

Đoàn TNCS HCM đã thể hiện rõ nét vai trò nòng cốt, là hạt nhân chính trị trong tổ chức và hoạt động Hội. Những năm qua, Hội LHTN huyện Lệ Thuỷ đã tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện như "Tháng thanh niên", "Chiến dịch hè tình nguyện"...

Từ những hoạt động này, Hội đã tích cực giúp nhân dân thu hoạch lúa, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt, vệ sinh môi trường...và thu hút trên 34.000 lượt hội viên thanh niên tham gia. Đặc biệt, tuổi trẻ Lệ Thủy đã xông xáo, tích cực chung tay cùng huyện nhà xây dựng nông thôn mới với 60 công trình, phần việc cụ thể với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.

Thời gian qua, nhiều thanh niên huyện Lệ Thuỷ đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật vào việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, hiệu quả chăn nuôi, trồng trọt được nâng lên rõ rệt so với trước. Đến nay trên toàn huyện có 136 mô hình trang trại do thanh niên làm chủ, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng trăm thanh niên và người dân địa phương. Bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế, tham gia vào các hoạt động từ thiện, tình nguyện..., thanh niên Lệ Thủy luôn xung kích trong việc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, TTAT xã hội trên địa bàn...

Đại hội đã tập trung thảo luận đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ như: tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục của Hội theo hướng tăng cường tính định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ để thanh niên tự giáo dục, rèn luyện; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tăng cường đoàn kết, tập hợp các cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp thanh niên...

Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Hội LHTNVN huyện khóa mới gồm 31 thành viên, nhằm lãnh đạo, tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh và hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ tới để xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày càng giàu đẹp. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu gồm 19 thành viên dự Đại hội Hội LHTNVN tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019.

V.M

* Hội LHTN huyện Quảng Ninh vừa tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014-2019. Dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo huyện Quảng Ninh; đại diện Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh.

Huyện Quảng Ninh hiện có 22.823 thanh niên trong độ tuổi, chiếm 21.3% dân số của huyện, trong đó 15.072 thanh niên được tập hợp vào tổ chức, sinh hoạt tại 215 chi hội. Thanh niên nông thôn chiếm trên 70%; thanh niên học sinh, cán bộ, công chức chiếm hơn 25% và thanh niên dân tộc thiểu số chiếm gần 4,0%.

Nhiệm kỳ qua, vai trò thanh niên tiếp tục được khẳng định. Những đóng góp của thanh niên trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương được Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân huyện Quảng Ninh ghi nhận.

Cuộc vận động “Tuổi trẻ Quảng Ninh tham gia xây dựng nông thôn mới”, phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục phát triển với quy mô ngày càng lớn, mở rộng về đối tượng, nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn. Phong trào tình nguyện gồm: Tháng Thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện... giúp đỡ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; những nơi khó khăn, thiên tai, dịch bệnh.

Cuộc vận động "Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” đáp ứng kịp thời nhu cầu làm giàu chính đáng của thanh niên. Các hoạt động hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, tập huấn hưóng dẫn các quy trình kỹ thuật... giúp nhiều thanh niên mạnh dạn thi đua sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo được Ủy ban Hội LHTN huyện chú trọng. Việc củng cố kiện toàn tổ chức hội từ huyện đến cơ sở góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức. 5 năm qua đã kết nạp thêm  6.459 hội viên mới. Các cấp hội tăng cường công tác giới thiệu những hội viên ưu tú để tổ chức Đoàn xem xét kết nạp. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 5.120 hội viên thanh niên tiên tiến kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội LHTN huyện Quảng Ninh tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được trong thời gian qua. Với chủ đề “Xây dựng hội vững mạnh, đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng quê hương phát triển nhanh và vững chắc” các cấp hội tiếp tục cụ thể hóa những phong trào “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên thanh niên. Đổi mới hoạt động của Hội theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn bó mật thiết với thanh niên, lấy hoạt động chăm lo tới nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên làm phương thức tập hợp, giáo dục thanh niên.

Đại hội hiệp thương cử ra Uỷ ban Hội LHTN huyện nhiệm kỳ mới với 29 thành viên; bầu đại biểu đi dự Đại hội Hội LHTN cấp trên gồm 18 thành viên chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

T.Long