.

Khánh thành bức phù điêu tri ân các Anh hùng Liệt sĩ Hang Tám TNXP đường 20 Quyết Thắng

Thứ Tư, 23/07/2014, 22:42 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-7, hai tỉnh Quảng Bình và Thanh Hóa đã tổ chức lễ khánh thành bức phù điêu tri ân các Anh hùng Liệt sĩ hang Tám TNXP đường 20 Quyết Thắng.

Lễ khánh thành bức phù điêu tri ân các Anh hùng Liệt sĩ hang Tám TNXP đường 20 Quyết Thắng.
Lễ khánh thành bức phù điêu tri ân các Anh hùng Liệt sĩ hang Tám TNXP đường 20 Quyết Thắng.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; về phía tỉnh ta có đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Hội Cựu chiến binh hai tỉnh cùng đông đảo các ban, ngành hữu quan.

Tại buổi lễ sau khi đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đọc bài diễn văn ca ngợi chiến công oanh liệt của các anh hùng liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng và sự ra đời của bức phù điêu nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tuổi thanh xuân vì sự nghiệp giải phóng đất nước, thống nhất Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng đã phát biểu tiếp nhận quà tặng nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa và giao trách nhiệm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng giữ gìn, để bức phù điêu phát huy ý nghĩa. Bức phù điêu được đặt trang trọng trên một khuôn viên đẹp ở Km16 đường 20 Quyết Thắng. Đây là một tác phẩm của nhà điêu khắc Hoàng Nhân, được doanh nghiệp xây dựng mỹ thuật Gia Linh, tỉnh Ninh Bình thực hiện bằng chất liệu đá tự nhiên Thanh Hóa. Bức phù điêu cao 6,8m,dài 12,5m với nội dung tái hiện lại những hình ảnh hy sinh anh dũng của lực lượng bộ đội, TNXP trên tuyến đường 20 Quyết Thắng thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Kết thúc buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Quảng Bình và Thanh Hóa đã kéo băng khánh thành bức phù điêu. Trước đó, đoàn đại biểu hai tỉnh đã làm lễ thắp hương tri ân Anh hùng Liệt sĩ tại Đền tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ đường 20 Quyết Thắng.

Phan Hòa