.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Tư, 23/07/2014, 08:18 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 22-7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 tại 63 điểm cầu trên cả nước. Tham dự có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan. Tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138 Trung ương, 6 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 29.111 vụ tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội (tăng 2,21% so với cùng kỳ năm 2013). Một số loại tội phạm giảm mạnh như: giết người cướp tài sản; cướp tài sản; cướp giật tài sản; chống người thi hành công vụ. Trong khi đó, các loại tội phạm như: sử dụng súng, vật liệu nổ gây án; hiếp dâm trẻ em… diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Tội phạm về kinh tế, tham nhũng tiếp tục xảy ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực như: tài chính ngân hàng, tội phạm trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là tội phạm tham nhũng có yếu tố nước ngoài... Tội phạm về ma túy vẫn hoạt động mạnh và tính chất ngày càng nghiêm trọng, quy mô ngày càng lớn; tội phạm sản xuất, mua bán và sử dụng các loại ma túy tổng hợp đang gia tăng; các loại tội phạm mua bán người; tội phạm vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, cũng trong thời gian này, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành điều tra, khởi tố và xử lý nhiều đối tượng đã kích động, dẫn đến hành vi đốt phá, cướp, trộm cắp tài sản ở hơn 900 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh.

Qua đánh giá, công tác tấn công trấn áp tội phạm 6 tháng đầu năm trên hầu hết các mặt đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2013. Cụ thể: đã điều tra, khám phá 22.002 vụ phạm pháp hình sự, bắt và xử lý 45.261 đối tượng  (đạt 75,58%); phát hiện 7.025 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng; bắt giữ 9.214 vụ (13.873 đối tượng) phạm tội về ma túy; và 6.076 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường… Qua đó, hạn chế các loại tội phạm có tổ chức, phát hiện được nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng. Hầu hết các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu triển khai các kế hoạch, chuyên đề trong phòng chống, đấu tranh tội phạm, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, các loại đối tượng tội phạm nổi cộm; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là các loại vũ khí, vật liệu nổ, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Dương Công Hợp