.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương

Thứ Ba, 01/04/2014, 14:43 [GMT+7]
(QBĐT) - Sáng 1-4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn với sự trả lời chất vấn trực tuyến của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên chất vấn. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.
Các đại biểu tham dự buổi chất vấn tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.
Các đại biểu tham dự buổi chất vấn tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình.

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các nội dung: giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý thị trường; cách xử lý tình trạng thương lái nước ngoài mua vét nguyên liệu nông-thủy-hải sản gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất-kinh doanh trong nước; tình trạng xuất khẩu lậu quặng, khoáng sản thông qua đường tiểu ngạch; trách nhiệm quản lý nhà nước về điện, xăng, dầu và việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng, dầu; việc thực hiện chương trình “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành buổi chất vấn. Bộ trưởng các bộ: Nông nghiệp-PTNT, Tài nguyên-Môi trường, Tài chính tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Theo báo cáo về nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương, khi xuất hiện thông tin về việc thương lái nước ngoài mua vét nguyên liệu nông-thuỷ-hải sản diễn ra trên địa bàn cả nước, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, với tinh thần khẩn trương, tích cực, Bộ Công thương đã chủ động kiểm tra và kịp thời theo dõi chặt chẽ hoạt động của thương lái nước ngoài, trực tiếp liên hệ, yêu cầu các địa phương xảy ra các hiện tượng nói trên báo cáo nhanh để nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý. Các cơ quan, ban, ngành tăng cường  công tác kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông-thuỷ-hải sản trên địa bàn; trên cơ sở đó, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Đối với tình trạng xuất lậu quặng, khoáng sản thông qua đường tiêu ngạch, Bộ Công thương đã xây dựng và ban hành Thông tư số 41/2012/TT-BCT thay thế Thông tư số 08/2008/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản theo hướng xiết chặt việc quản lý xuất khẩu khoáng sản; chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Ban chỉ đạo 127, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển hàng hoá trái phép trên thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tiếp tay cho hoạt động xuất lậu khoáng sản qua biên giới.

Đối với việc quản lý Nhà nước về điện, Bộ Công thương đã phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra giá thành sản xuất kinh doanh điện sau khi có báo cáo kiểm toán, quyết toán làm cơ sở để điều chỉnh giá bán điện; Bộ đang chuẩn bị tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm điện khí hoá nông thôn và vận động ODA cho Việt Nam thực hiện chương trình cấp điện nông thôn giai đoạn 2014-2020 dự kiến vào cuối tháng 4-2014...

Bên cạnh đó, để nâng cao trách nhiệm quả lý Nhà nước về lĩnh vực xăng, dầu, thực hiện chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Bộ Công thương đã yêu cầu các thương nhân đầu mối sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, cắt giảm lợi nhuận định mức trong cơ cấu tính giá cơ sở, phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Tài chính trong công tác điều hành giá xăng dầu trong nước, tiếp tục thực hiện theo cơ chế thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát đúng chỉ đạo của Chính phủ; triển khai các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với nhiều nỗ lực, sáng tạo, thu được nhiều kết quả đáng khích lệ...

Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã trực tiếp trả lời các chất vấn liên quan đến trách nhiệm trong việc giải quyết tình trạng các thương lái vào Việt Nam ép giá, gây ứ đọng nông sản, người dân không yên tâm sản xuất; có hay không việc các thương lái trong nước tiếp tay cho thương lái nước ngoài làm rối loạn thị trường và hướng giải quyết; ai là người chịu trách nhiệm về việc người nông dân phải chịu cảnh "được mùa, rớt giá"; trách nhiệm của Bộ Công thương đối với việc buôn lậu, gian lận thương mại; lộ trình, giải pháp giải quyết vấn đề thiếu điện cho người dân; sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường thế giới; quan điểm về việc đầu tư xây dựng một số công trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam...

 
Đ.Vân