.

Tập huấn triển khai đề án "Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo"

Thứ Năm, 24/04/2014, 14:02 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 24-4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai đề án “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo” và một số chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng mới bổ sung, sửa đổi. Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 1237 tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị,các đại biểu đã được nghe hướng dẫn triển khai thực hiện hai nội dung quan trọng là: đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; hướng dẫn thực hiện nghị định số 31/2013/NĐ-CP; thông tư 202/2013TT-BQP ngày 7-11-2013 của Bộ Quốc phòng và thông tư số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ.

Kết luận hội nghị, Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 1237 tỉnh đã ghi nhận sự nghiêm túc theo dõi của các đại biểu và mong muốn thời gian tới việc triển khai tập huấn đề án và các văn bản chính sách ưu đãi người có công với cách mạng mới bổ sung, sửa đổi sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả ở các địa phương cấp huyện, xã.

Đồng chí Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 1237 tỉnh cũng lưu ý cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phát huy cao dân chủ,đề cao công tác kiểm tra, chống các hành vi tiêu cực để các chính sách của Đảng, nhà nước đối với người có công sớm đi vào cuộc sống.

Phan Hòa