.

Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tham gia tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ Bảy, 12/04/2014, 15:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Trong 2 ngày 8 và 9-4 (tức mồng 9 và 10-3 âm lịch) đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Bình do đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã tham gia tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích  lịch sử Ðền Hùng,  tỉnh Phú Thọ. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và UBMTTQ Việt Nam dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, UBMTTQ Việt Nam và các tỉnh tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo Đề án Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, năm Giáp Ngọ-2014, do UBND tỉnh Phú Thọ đồng chủ trì với 4 tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long và Long An.

Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay được tiến hành 5 ngày, từ ngày 5-9 tháng 4-2014 (tức ngày mồng 6 đến 10-3 âm lịch). Trong đó, lễ dâng lễ vật và lễ dâng hương lên Vua Hùng được tổ chức vào ngày 9-3 và lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chính thức được tiến hành vào sáng 10-3.

Chiều 9-3, tại Ðiện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thay mặt Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh đã kính cẩn dâng hương, hoa, lễ vật của vùng đất Quảng Bình, tỏ lòng thành kính tri ân công đức các Vua Hùng và tổ tiên.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng Chủ Lễ cùng với Trưởng đoàn của 4 tỉnh.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng Chủ Lễ cùng với Trưởng đoàn của 4 tỉnh.

Trước anh linh các Vua Hùng, thay mặt Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã kính cẩn kính cáo với tổ tiên những thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và  xin nguyện một lòng cùng nhau đoàn kết, phát huy sức mạnh trong toàn dân tộc để xây dựng Tổ quốc Việt nam vững mạnh, hùng cường, đưa tỉnh nhà phát triển cùng với sự phát triển của đất nước vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sau khi dâng hương, hoa, lễ vật tại đền Thượng, đoàn đại biểu tỉnh ta đã dâng hương, hoa tại lăng Hùng Vương, thắp hương tại Đền Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền Mẫu Âu Cơ trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chính thức được tiến hành vào sáng 10-3, tại Đền Thượng trên đỉnh Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tham dự lễ có đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTTQVN, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; Đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh ta do đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, dâng hương tại Đền Hùng.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, dâng hương tại Đền Hùng.

Đúng 7 giờ 15 phút, trong tiếng nhạc lễ, tiếng chiêng, trống âm vang gợi nhớ về thuở xa xưa, đoàn dâng hương với đội nghi trượng uy nghiêm, nhạc lễ thành kính và đoàn cờ phướn lộng lẫy khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, lên đền Thượng dâng hương hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức các Vua Hùng.

Ði đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội, vòng hoa mang dòng chữ "Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước". Tiếp đó là 14 thiếu nữ trong trang phục áo dài truyền thống mầu đỏ thắm mang hương hoa, lễ vật cung tiến và 100 thanh niên-tượng trưng cho 100 người con của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ trong trang phục cổ, tay giương cao cờ Hội thể hiện sức sống mãnh liệt của con cháu Vua Hùng. Sau các chàng trai, cô gái là đội nhạc lễ, đội rước kiệu lễ vật của xã Hy Cương và đoàn đại biểu lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và đoàn cán bộ lãnh đạo của các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long, Long An và Phú Thọ cùng đông đảo tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước về dự Giỗ Tổ...

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, kính cẩn thỉnh rượu và dâng lễ vật lên các Vua Hùng tại Đền Thượng.
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, kính cẩn thỉnh rượu và dâng lễ vật lên các Vua Hùng tại Đền Thượng.

Lễ vật  dâng Tổ tiên, ngoài ngũ quả, hương hoa, hai thứ không thể thiếu là bánh chưng, bánh dày được gói bằng lá dong xanh buộc lạt hồng điều gắn liền với những truyền thuyết về vị hoàng tử Lang Liêu và quan niệm Trời tròn-Đất vuông của Tổ tiên ta.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng bắt đầu lúc 7 giờ 45 phút trước Ðiện kính Thiên tại Ðền Thượng, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh. Thay mặt lãnh đạo 4 tỉnh, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đồng chủ lễ  thay mặt cho đồng bào cả nước kính cẩn đọc chúc văn Giỗ Tổ Hùng Vương, nêu bật truyền thống cội nguồn dân tộc; khẳng định vị trí và ý nghĩa to lớn của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày Quốc lễ của dân tộc; giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; thể hiện tâm tư, tình cảm của toàn dân hướng về cội nguồn dân tộc; cổ vũ tinh thần yêu nước, thương nòi, đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ trọng của cả dân tộc ta đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam dù ở trong nước hay nước ngoài; là biểu tượng của giá trị văn hóa vô cùng sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”; nhớ về tổ tông, về nghĩa đồng bào, cùng nhau làm nên sức mạnh Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước. Từ năm 2013, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” đã được thế giới tôn vinh, công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Người dân khắp nơi về dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân khắp nơi về dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Sau hồi chiêng, trống rền vang cẩn cáo Tổ tiên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lương Ngọc  Bính cùng các đồng chí Trưởng đoàn đại biểu của 4 tỉnh tham gia Giỗ Tổ năm Giáp Ngọ-2014 vào thượng cung dâng hương bái tổ tại Thượng điện, lăng mộ Tổ và đặt hoa tại phù điêu có hình tượng Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong ở ngã năm đền Giếng. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cùng đoàn cán bộ lãnh đạo tỉnh kính cẩn đặt lẵng hoa trước bức phù điêu, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc ghi lời dạy của Người: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Ngọ-2014 được tổ chức với nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật đa dạng phong phú của 4 tỉnh; trong đó có Chương trình nghệ thuật chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Ngọ-2014 của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp Quảng Bình với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, mang đậm nét văn hoá vùng đất Quảng Bình.

Trọng Thái


   
.
.