Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và Huân chương Chiến công hạng Ba

Cập nhật lúc 18:08, Thứ Bảy, 02/03/2013 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 2-3, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba và tọa đàm kỷ niệm 24 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 54 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3-3-1959 - 3-3-2013). Đến dự có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP; Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các tổ chức, đoàn thể;  lãnh đạo các huyện có đường biên giới đất liền và trên biển; các đồng chí nguyên là thủ trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh qua các thời kỳ…

HUAN CHUONG
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho BĐBP tỉnh.

Hơn nửa thế kỷ qua, BĐBP tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy: “Đoàn kết, cảnh giác-liêm chính, kiệm cần-hoàn thành nhiệm vụ-khắc phục khó khăn-dũng cảm trước địch-vì nước quên thân-trung thành với Đảng-tận tụy với dân”, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển của Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Qua 24 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, BĐBP tỉnh đã cùng với chính quyền các địa phương tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đoàn kết hợp đồng chiến đấu, củng cố, phát triển kinh tế; xây dựng nhiều mô hình hay như: “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn (bản) khu vực biên giới”, “Tổ đoàn kết trên biển”, “Mái ấm biên cương”… góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, bảo vệ biên giới, vùng biển của Tổ quốc.

Phát huy những kết quả đạt được, những năm qua, BĐBP tỉnh luôn quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu; chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo; chủ động kết hợp chặt chẽ giữa công tác biên phòng với tham gia củng cố cơ sở chính trị, thực hiện “3 bám, 4 cùng” trên tuyến biên giới.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2006-2011, các đơn vị trên 2 tuyến biên giới đã tổ chức 1.060 đợt với 5.083 lượt CBCS tham gia tuần tra biên giới, cột mốc, địa bàn, bờ biển, trên sông, phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.204 vụ vi phạm pháp luật, khởi tố 51 vụ với 84 đối tượng. Riêng trong năm 2012 đã tổ chức được 105 lần với 576 lượt CBCS tham gia tuần tra biên giới, 251 lần với 1.659 lượt CBCS tuần tra bờ biển, trên sông; phát hiện, bắt giữ, xử lý 386 vụ gồm 762 đối tượng. Đồng thời tổ chức xác lập đấu tranh thành công 3 chuyên án lớn gồm: 1 chuyên án ma tuý và 2 chuyên án vật liệu nổ.

Tham gia củng cố, kiện toàn 383 chi bộ đảng trực thuộc (trong đó thành lập mới 9 chi, đảng bộ; xóa 2 bản trắng đảng viên), 234 tổ chức chính quyền và các tổ chức quần chúng, kết nạp 750 đảng viên mới, xây dựng 264 tổ tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản với 6.775 hộ gia đình ký kết tham gia tự quản; trên tuyến biển xây dựng 256 tổ Đoàn kết trên biển với 1.530 tàu thuyền tham gia; duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản trên 27 xã, phường biên giới…

Với những thành tích xuất sắc đó, BĐBP tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng phòng, chống ma túy được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Riêng cá nhân đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Phúc, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc cho 28 cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền đã biểu dương những thành tích xuất sắc đạt được của tập thể cán bộ, chiến sỹ BĐBP thời gian qua và bày tỏ mong muốn lực lượng BĐBP tỉnh không ngừng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong thời gian tới, xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”.

                                                               Nguyễn Hoàng
 
 

,
.
.
.