.

Kinh tế-xã hội của huyện Quảng Ninh phát triển ổn định

.
08:24, Thứ Bảy, 07/07/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong hai ngày 5 và 6-7, HĐND huyện Quảng Ninh (khóa XIX) tổ chức kỳ họp thứ 8 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự có đồng chí Trương An Ninh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Toàn cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Quảng Ninh khóa XIX
Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Quảng Ninh khóa XIX.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã được tiếp thu các báo cáo về hoạt động của HĐND huyện; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo của Ủy ban MTTQVN huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm soát nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018…
 
6 tháng đầu năm, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế-xã hội của huyện Quảng Ninh vẫn tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Trong đó, tổng sản lượng lương thực đạt 33.947 tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 406,7 tỷ đồng, tăng 3,7%; tổng mức bán hàng hóa đạt gần 650 tỷ đồng, tăng 12,4%. Toàn huyện đạt 217 tiêu chí xây dựng nông thôn mới
 
Các lĩnh vực y tế, giáo dục, chính sách xã hội tiếp tục được huyện quan tâm và có nhiều sự chuyển biến tích cực; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản bảo đảm ổn định, quốc phòng được giữ vững…
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, nêu ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề mà cử tri quan tâm. Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018…
 
X.Phú
 
 

 

,