.

Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 HCV tại ASIAD 2018

.
07:47, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)
Mục tiêu của của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 tổ chức trên đất Indonesia là giành 3 HCV.
 
Tối nay (9-8), Herbalife Việt Nam phối hợp với Bộ VHTT&DL, Tổng cục TDTT, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Lễ xuất quân cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 2018, tại Nhà khách Chính phủ (37 Hùng Vương, Hà Nội).
 
Trong Lễ xuất quân dự ASIAD 2018, Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018, ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT cho biết, tại ASIAD 2018, Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 523 thành viên - đông nhất trong các kỳ đại hội từ trước đến nay. Trong đó, thành phần gồm 1 trưởng đoàn, 2 phó trưởng đoàn, 20 cán bộ, 12 bác sĩ, 25 lãnh đội, 24 chuyên gia, 81 HLV, 6 phiên dịch và 352 VĐV (177 nữ, 175 nam).
Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT đã báo cáo công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam.
Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT đã báo cáo công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam.
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự 32 môn và phân môn gồm: Điền kinh, Bắn súng, Bơi, Cử tạ, Thể dục dụng cụ, Pencak silat, Karated, Taekwondo, Wushu, Cầu mây, Rowing, Xe đạp, Đấu kiếm, Bóng bàn, Bắn cung, Canoeing, Vật, Boxing, Quần vợt, Judo, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Bóng chuyền, Cầu lông, Golf, Jujitsu, Kurash, Sambo, Bóng rổ 3x3, Bowling, Soft tennis và Bóng chuyền bãi biển. Mục tiêu đặt ra là giành 3 HCV.
 
Bên cạnh đó, Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp cùng Hiệp hội Thể thao điện tử Việt Nam cử đội E-sport (gồm 22 thành viên) sang thi đấu biểu diễn theo đề nghị của Hội đồng Olympic châu Á.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ và tặng hoa cho Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 và các VĐV.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện trao cờ và tặng hoa cho Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018 và các VĐV.
Trong Lễ xuất quân dự ASIAD 2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Ngọc Thiện đã động viên, khen ngợi tinh thần tập luyện vượt qua khó khăn gian khổ của các VĐV, huấn luyện viên để chuẩn bị cho ASIAD 2018. Đồng thời, Bộ trưởng chúc các VĐV thi đấu quyết tâm, nỗ lực hết mình để mang về những tấm huy chương quý giá cho Thể thao Việt Nam.
 
Ông Phạm Tường Huy, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam, nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các VĐV Việt Nam dự ASIAD, khẳng định luôn cổ vũ và theo sát các VĐV trong quá trình thi đấu. Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam tin tưởng, với quyết tâm và đam mê chiến thắng, các VĐV của chúng ta sẽ khiến người hâm mộ được tự hào tại đấu trường châu Á.
 
Theo kế hoạch, đội bóng đá Olympic Việt Nam sẽ lên đường sớm nhất vào ngày 11-8. Các cán bộ và một số đội tuyển của đoàn sẽ lên đường vào ngày 14-8. Các đội còn lại sẽ bay sang Indonesia tham dự  ASIAD 2018 tùy theo lịch thi đấu./.
 
Theo Hoàng Yến/VOV.VN
 
,