.

Giải kéo co Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII

.
09:17, Chủ Nhật, 20/05/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Trong 2 ngày 18 và 19-5, tại huyện Quảng Trạch, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Quảng Trạch tổ chức Giải kéo co Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2018. 
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội: giải nhất Quảng Ninh, giải nhì Quảng Trạch, giải ba Đồng Hới
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội: giải nhất Quảng Ninh, giải nhì Quảng Trạch, giải ba TP Đồng Hới
Tham gia giải kéo co Đại hội TDTT lần này có 19 đội với gần 150 vận động viên. Trong đó, có 6 đội nam, 7 đội nữ và 6 đội nam nữ phối hợp đến từ các huyện, thị xã, thành phố và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

Các đội tham gia thi đấu với 8 vận động viên, theo thể thức loại trực tiếp 2 lần thua. Giải diễn ra 3 nội dung gồm các hạng cân: Nam hạng cân 560kg (tổng số kg của 8 vận động viên mỗi đội không quá 560 kg), nữ hạng cân 480kg và nam nữ phối hợp hạng cân 520kg. 

Nội dung thi đấu dành cho nữ  diễn ra sôi nổi.
Nội dung thi đấu dành cho nữ diễn ra sôi nổi.

Sau hai ngày thi đấu  sôi nổi, quyết liệt với tinh thần đoàn kết và cao thượng, giải đã kết thúc tốt đẹp. Kết quả, ở nội dung nữ: đội kéo co TP. Đồng Hới đạt giải nhất, đội Quảng Trạch giải nhì và đội Quảng Ninh giải ba; ở nội dung nam: giải nhất thuộc về đội kéo co Quảng Ninh, giải nhì đội TX. Ba Đồn, giải ba đội Lệ Thủy; nội dung nam nữ phối hợp: giải nhất Quảng Ninh, giải nhì Quảng Trạch, giải ba TP. Đồng Hới.

Kết quả toàn đoàn: giải nhất Quảng Ninh, giải nhì Quảng Trạch, giải ba TP. Đồng Hới.

Các đội nam thi đấu trên tin thần đoàn kết, quyết tâm giành chiến thắng
Các đội nam thi đấu trên tinh thần đoàn kết, quyết tâm giành chiến thắng

Giải kéo co Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2018 là hoạt động nhằm tiếp tục phát triển phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nâng cao sức khỏe để đáp ứng nhu cầu học tập, công tác, lao động sản xuất của cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Đồng thời, thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Đây còn là cơ hội để các địa phương, đơn vị giao lưu, học hỏi, phấn đấu giành thành tích cao, nhằm cải thiện vị trí trong bảng thành tích chung của đại hội.

Được biết, đây là môn thi đấu thứ 8 trong tổng số 12 môn thể thao của Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2017 - 2018.

Phan Phương
,