.

Đón đoàn đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30

.
16:36, Thứ Tư, 04/04/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Đúng 11 giờ 20 phút ngày 4-4, đoàn đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 đã chính thức cán đích chặng 7 tại thành phố Đồng Hới. Các đồng chí: Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao đã đến đón đoàn đua và trao giải thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc nhất chặng đua
Đoàn đua cán đích chặng 7 tại TP.Đồng Hới
Đoàn đua cán đích chặng 7 tại TP.Đồng Hới

Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 diễn ra từ ngày 29-3 đến 30-4-2018. Cuộc đua có 30 chặng với tổng chiều dài đường đua 3.267 km, vượt 9 đèo cao, xuất phát từ Lạng Sơn qua Hà Nội. 

Từ thủ đô ngàn năm văn hiến, đoàn đua sẽ tiếp tục lộ trình xuyên Việt quen thuộc qua Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và lên Đà Lạt, xuống Bảo Lộc, Lâm Đồng. Từ đây, đoàn đua chưa về thành phố Hồ Chí Minh như thường niên mà tiếp tục đến Bình Dương, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang rồi quay về Sóc Trăng, Vĩnh Long, rồi thẳng tiến thành phố Hồ Chí Minh. 
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mặc áo vàng cho cua - rơ Huỳnh Thanh Tùng của đội Quân khu 7
Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mặc áo vàng cho cua - rơ Huỳnh Thanh Tùng của đội Quân khu 7

Cuộc đua năm nay đạt kỷ lục cuộc đua nhiều chặng nhất thế giới trong lịch sử xe đạp, hơn cả kỷ lục giải Tour de France (Pháp) với 22 chặng. Sở dĩ Ban tổ chức cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh quyết định tổ chức giải với tổng lộ trình lên đến 30 chặng nhằm kỷ niệm 30 năm cuộc đua lớn nhất Việt Nam ra đời.

Ban tổ chức tặng thưởng cho tốp 5 cua - rơ có thành tích xuất sắc nhất chặng 7
Ban tổ chức tặng thưởng cho tốp 5 cua - rơ có thành tích xuất sắc nhất chặng 7

Riêng chặng đua từ TP. Vinh (Nghệ An) – TP. Đồng Hới (Quảng Bình) có tổng chiều dài 199km. Kết thúc chặng đua từ Nghệ An đến Quảng Bình (chặng 7), cua-rơ Lê Nguyệt Minh (số đeo 11) của đội TP. Hồ Chí Minh Minh Giang cán đích đầu tiên, về nhì là cua-rơ Nguyễn Thành Tâm (số đeo 113) của đội Hạt Ngọc Trời An Giang và về thứ 3 là cua –rơ Lê Văn Duẫn (số đeo 1) của đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP. Hồ Chí Minh. 

Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa
Ban tổ chức trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi ở xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa

Kết thúc chặng 7, cua-rơ Huỳnh Thanh Tùng của đội Quân khu 7 đang giữ chiếc áo vàng, cua-rơ Lê Nguyệt Minh của đội TP. Hồ Chí Minh Minh Giang tiếp tục giữ chiếc áo xanh, chiếc áo trắng thuộc về cua-rơ Nguyễn Cường Khang cũng của đội TP. Hồ Chí Minh Minh Giang. Cua-rơ Nguyễn Dương Hồ Vũ (của đội TP. Hồ Chí Minh Minh Giang) là người có thành tích vượt đèo Ngang tốt nhất giành chiếc áo đỏ.

Nhân nhịp về đích ở TP. Đồng Hới, đoàn đua đã trao tặng 30 suất học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học ở xã Tân Hóa (Minh Hóa), mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng. 
 
Ngày mai (5-4), đoàn đua sẽ thi đấu chặng 8 từ TP. Đồng Hới đi TP. Huế.
Phan Phương
,