.

VĐV Quân đội thắng lớn ở Giải Việt dã và marathon toàn quốc 2018

.
22:30, Chủ Nhật, 25/03/2018 (GMT+7)
Ngày 25-3, Giải Việt dã và marathon toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ 59 năm 2018 đã diễn ra tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắk. Hai VĐV đoàn Quân đội là Bùi Thế Anh và Lê Thị Thoa đã giành trọn cả 2 HCV cự ly marathon 42,195km danh giá nhất của giải đấu.

 

Lê Thị Thoa giành HCV marathon nữ tại Giải Việt dã và marathon toàn quốc 2018. Ảnh: NHƯ Ý
Lê Thị Thoa giành HCV marathon nữ tại Giải Việt dã và marathon toàn quốc 2018. Ảnh: NHƯ Ý
Ở nội dung marathon nam, Bùi Thế Anh (Quân đội) giành HCV với thời gian 2 giờ 31 phút 35 giây. Giành HCB là VĐV Vũ Văn Sơn (Ninh Bình) với thời gian 2 giờ 32 phút 56 giây. VĐV Nguyễn Quốc Dũng (Khánh Hòa) giành HCĐ với thời gian 2 giờ 35 phút 51 giây.
 
Nội dung marathon nữ, VĐV Lê Thị Thoa (Quân đội) giành HCV với thời gian 2 giờ 57 phút 35 giây. VĐV Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định) giành HCB với thời gian  3 giờ 3 phút 15 giây. VĐV Nguyễn Thụy Ý Tiên (Khánh Hoà) giành HCĐ với thời gian 3 giờ 11 phút 24 giây.
 VĐV Bùi Thế Anh. Ảnh: NHƯ Ý
VĐV Bùi Thế Anh. Ảnh: NHƯ Ý
Ở các nội dung khác, HCV lần lượt thuộc về: VĐV Đỗ Quốc Luật (Quân đội) HCV 10km nam tuyển với thành tích 33 phút 03; VĐV Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) giành HCV 5km nữ tuyển với thời gian 17 phút 31 giây; VĐV Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) HCV cá nhân nam trẻ 7,5km với thời gian 24 phút...
 
Ở vị trí nhất toàn đoàn, đoàn Bình Phước đã bảo vệ thành công ngôi vô địch trong một ngày thi đấu nỗ lực của các VĐV. Đoàn chủ nhà Đắc Lắk đứng vị trí thứ hai toàn đoàn.
 
Giải Việt dã toàn quốc và Marathon 2018 lần đầu tiên sau 58 lần tổ chức được đưa vào sử dụng hệ thống tính điểm điện tử, với time chip (dụng cụ tính thời gian) gắn lên số đeo của tất cả VĐV. Giải năm nay cũng thu hút khá đông các VĐV phong trào tham dự sau nhiều năm ban tổ chức đổi mới hình thức tổ chức để động viên phong trào tập luyện điền kinh trong quần chúng nhân dân.
 
Các VĐV phong trào là nhân viên văn phòng, lãnh đạo các doanh nghiệp, giáo viên... đã thi đấu rất xuất sắc. Cá biệt ở cự ly marathon nam cho VĐV từ 30-39 tuổi, VĐV Nguyễn Đăng Khoa (Vietrunner& friendd) đã cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 43 phút 18 giây. Thành tích này của Đăng Khoa thậm chí vượt qua thành tích HCV của VĐV chuyên nghiệp nữ Lê Thị Thoa và chỉ kém nhà vô địch nam Bùi Thế Anh khoảng 12 phút.
 
Theo K.XUÂN (Tuổi trẻ)
,