.

Chuẩn bị chu đáo đón và tiễn đoàn đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30

.
15:56, Thứ Sáu, 16/03/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Sáng nay (16-3), Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức cuộc họp với các ngành có liên quan để triển khai một số nội dung công việc trong công tác phối hợp đón và tiễn đoàn đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018.
Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ban ngành liên quan họp bàn kế hoạch phối hợp đón và tiển đoàn đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018
Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ban, ngành liên quan họp bàn kế hoạch phối hợp đón và tiễn đoàn đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018
Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30 năm 2018 là một hoạt động thể thao quan trọng, có nhiều vận động viên trong và ngoài nước tham gia, được tổ chức với quy mô toàn quốc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2018)…
 
Tham gia giải có 13 câu lạc bộ với khoảng 85 VĐV (trong đó có 5 VĐV người nước ngoài). Ngoài ra, số lượng cán bộ, trọng tài, ban tổ chức, phóng viên tham gia đoàn đua có khoảng 350 người.
 
Lộ trình đoàn đua sẽ đi qua địa phận Quảng Bình ở chặng thứ 7 và thứ 8. Đoàn đua chặng thứ 7 xuất phát từ thành phố Vinh (Nghệ An) vào lúc 6h30 ngày 4-4 và dự kiến về đích trước Bảo tàng tổng hợp  tỉnh Quảng Bình vào khoảng 11h30 cùng ngày.
 
Ban tổ chức làm lễ trao giải chặng 7 và trao học bổng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Bình. Đoàn đua sẽ nghỉ lại ở TP. Đồng Hới vào tối ngày 4-4. Sáng ngày 5-4, lúc 6h30, đoàn đua xuất phát chặng thi đấu thứ  8 đi TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) theo quốc lộ 1.
 
Tại buổi làm việc, sau khi nghe Sở Văn hóa và Thể thao thông qua kế hoạch; đại diện các ban, ngành liên quan đã phát biểu ý kiến góp ý, thống nhất phương án để công tác tổ chức chuẩn bị cho việc đón, tiễn đoàn đua, bảo đảm an toàn, chu đáo, hiệu quả nhất.
Phan Phương
 
,