.

Futsal châu Á 2018: Việt Nam dừng bước, Thái Lan thảm bại 1-9

.
08:52, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)
Việt Nam và Thái Lan, hai đại diện của Đông Nam Á đã phải nói lời chia tay vòng chung kết Futsal châu Á 2018 sau khi cùng để thua ở tứ kết.​
Tuyển Futsal Việt Nam (áo trắng) dừng bước sau trận thua Futsal Uzbekistan. (Nguồn: AFC)
Tuyển Futsal Việt Nam (áo trắng) dừng bước sau trận thua Futsal Uzbekistan. (Nguồn: AFC)
Đội tuyển Futsal Việt Nam để thua 1-3 trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Futsal Uzbekistan, đội tuyển từng 4 lần giành vị trí á quân châu Á.
 
Thất bại này khiến tuyển Futsal Việt Nam không thể tái lập kỳ tích là vào đến bán kết như vòng chung kết cách đây hai năm tại Uzbekistan.​
 
Trong trận đấu này, Adilov và Choriev đã thay nhau lập công để đưa tuyển Futsal Uzbekistan vượt lên dẫn trước 2-0 sau 29 phút thi đấu.​
 
Phùng Trọng Luân thắp lên hy vọng cho tuyển Futsal Việt Nam với bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 29.​
 
Sau bàn thắng của Trọng Luân, tuyển Việt Nam buộc phải chơi chiến thuật mạo hiểm power-play nhưng không thành công mà ngược lại còn bị thủng lưới thêm ở phút cuối và chấp nhận dừng bước với thất bại 1-3.​
 
Cùng với Việt Nam, tuyển Futsal Thái Lan cũng đã phải dừng bước sau thảm bại 1-9 trước nhà đương kim vô địch Iran.​
 
Esmaeilpour (cú đúp), Hassanzadeh, Tayyebi (hat-trick), Javid và Shajari đã thay nhau lập công cho Iran, trong khi bàn thắng duy nhất của Thái Lan được ghi bởi Jirawat.​
 
Ở hai trận đấu còn lại, Iraq đã phải rất vất vả mới vượt qua Liban sau loạt sút luân lưu. Hai đội hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu và Iraq đã thắng 9-8 ở loạt "đấu súng."​
 
Trong khi đó, tuyển Futsal Nhật Bản giành quyền đi tiếp sau khi đánh bại Bahrain 2-0.​
 
Tại vòng bán kết, Uzbekistan sẽ đối đầu với đương kim vô địch Iran, còn Nhật Bản chạm trán Iraq./.
Theo ĐỖ HUY (VIETNAM+)
 
,