.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu "làm nóng" hội nghị bóng đá Việt Nam

Thứ Ba, 19/12/2017, 16:09 [GMT+7]

Tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đưa ra nhiều câu hỏi thẳng thắn.

Sáng 19-12, hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 bắt đầu khai mạc tại trụ sở Bộ VH-TT&DL, với sự tham gia, phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT, LĐBĐ Việt Nam, đại diện người làm thể thao qua các thời kỳ của địa phương, các HLV bóng đá tiêu biểu...

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngắt phần đọc báo cáo và đưa ra những câu hỏi thẳng thắn
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ngắt phần đọc báo cáo và đưa ra những câu hỏi thẳng thắn "làm nóng" hội trường. (Ảnh: Vy Vũ)

Hội nghị diễn ra với bài báo cáo, tham luận dài của Bộ VHTT&DL. Theo lịch trình dự kiến, tổng số báo cáo, tham luận dài tới 76 trang nhưng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ngắt lời: "Báo cáo đọc rất dài nhưng tôi không thấy kiến nghị nào mạnh mẽ nói về bản thân Bộ VH-TT&DL, Liên đoàn bóng đá quản lý thế nào…

Tôi có hỏi lại và các đồng chí nói đặt ra như vậy để phấn đấu. 4 quan điểm, 5 chỉ tiêu, 6 mục tiêu, 10 giải pháp trong đó có 65 nhiệm vụ rất cụ thể. Hôm nay các đồng chí báo cáo ở đây vẫn chung chung. Tôi đề nghị làm rõ 65 nhiệm vụ cụ thể, 9 dự án, 9 chương trình đã làm đến đâu?"

Phó Thủ tướng đặt ra những câu hỏi thẳng thắn về bóng đá Việt Nam: "Có đúng là bóng đá Việt Nam đã theo đúng quốc tế, họ làm thế nào mình làm đúng thế chưa. Tại sao ở mình giải VĐQG lại mô hình “tháp ngược”, đội vô địch lại không đủ điều kiện đá giải châu Á, như vậy có đúng thông lệ quốc tế không hay Việt Nam tự cho mình quyền tự làm khác?"

Các quan chức VFF, VPF có mặt tại Hội nghị. (Ảnh: Vy Vũ)
Các quan chức VFF, VPF có mặt tại hội nghị. (Ảnh: Vy Vũ)

Phó Thủ tướng đề nghị ngành thể thao phải chỉ rõ trọng tâm phát triển: "Phải chăng là bóng đá trẻ, bóng đá phong trào, hay trọng tâm là bộ máy LĐBĐ Việt Nam, là giải chuyên nghiệp? Chỗ nào làm tốt rồi, chỗ nào còn yếu? Ban tổ chức giải chuyên nghiệp làm tốt chưa, đã chuyên nghiệp chưa, đẹp chưa, có cho điểm, nhường điểm nhau không, còn vỗ vai nhau không, đã đá thật chưa.

Bạo lực sân cỏ rõ ràng không đẹp rồi, giờ chúng ta bàn là xấu đến mức nào thôi. Tại sao bóng đá thiếu nhi, phong trào khán giả đến đông mà giải chuyên nghiệp lại vắng thế. Công tác trọng tài đã chuẩn chưa, có thiên vị không?".

Tổng kết lại, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: "Chúng ta bàn chuyện cũ không phải là để quy kết nhau mà để tiến lên. Tới đây phải khẳng định cách đi của mình thế nào, từng việc một. Bóng đá theo chuyên nghiệp thì lộ trình phải rất nền tảng, khoa học, phải có lộ trình mà đã theo lộ trình thì phải kiên trì, quyết liệt".

Việc đội bóng vô địch quốc gia không đủ điều kiện để tham dự giải châu Á mà Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc đến là trường hợp của Quảng Nam. Đội bóng này vô địch V-League nhưng lại không có đội trẻ dự giải U17 Quốc gia. Do đó, đội bóng xếp nhì V-League 2017 là FLC Thanh Hóa đã được mời để thay thế./.

Theo Trọng Phú - Vy Vũ/VOV.VN