.

Ông Hoàng Anh Tuấn làm trưởng ban huấn luyện PVF

Thứ Năm, 09/11/2017, 07:56 [GMT+7]

Ông Hoàng Anh Tuấn sẽ đảm nhận vai trò trưởng ban huấn luyện Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá VN (PVF) với sự hỗ trợ của các cựu danh thủ đến từ Anh như: chuyên gia đào tạo trẻ Terry Robinson, HLV Andy Preece...

 HLV Hoàng Anh Tuấn làm trưởng ban HLV lò PVF. Ảnh: HUY ĐĂNG
HLV Hoàng Anh Tuấn làm trưởng ban HLV lò PVF. Ảnh: HUY ĐĂNG

Sau gần 10 năm “tạm ngụ” tại TP.HCM, ngày 20-11, PVF sẽ chính thức khai trương Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ có quy mô hàng đầu khu vực Đông Nam Á đặt tại tỉnh Hưng Yên.

Cơ ngơi mới của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF có tổng diện tích gần 22ha được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Nó bao gồm 4 sân cỏ tự nhiên, 3 sân cỏ nhân tạo, trong đó riêng sân thi đấu chính với khán đài có sức chứa 3.600 chỗ ngồi cùng mặt cỏ do FIFA Quality Prom chứng nhận đủ tiêu chuẩn thi đấu quốc tế.

Dãy ký túc xá 8 tầng sẽ là nơi để các học viên, HLV ăn nghỉ, sinh hoạt cùng các tiện nghi đồng bộ của cụm sân thể thao giải trí, nhà ăn, hội trường, phòng họp, ba bể bơi trị liệu đối cực và trị liệu dưới nước nhằm hồi phục thể lực và chữa trị chấn thương, phòng chiếu phim, thư viện, phòng học văn hóa... Ngoài giờ tập luyện chuyên môn, các học viên sẽ theo học văn hóa nhằm đảm bảo kiến thức, văn hóa và kỹ năng sống.

 Buổi tập của cầu thủ trẻ PVF tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hưng Yên. Ảnh: VĂN CHUNG
Buổi tập của cầu thủ trẻ PVF tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hưng Yên. Ảnh: VĂN CHUNG

Lần đầu tiên các tài năng trẻ của bóng đá VN sẽ được tập luyện trong phòng giả lập 360S nhằm giúp cầu thủ rèn luyện kỹ năng quan sát, tập trung phán đoán, kỹ thuật nhận bóng - chuyền bóng, dứt điểm và chơi bóng một chạm. Bốn góc phòng có hệ thống bốn máy bắn bóng tự động, cầu thủ đứng ở khu vực chính giữa để nhận bóng, chuyền hay sút bóng tùy theo giáo án từng giai đoạn. Quãng đường di chuyển, số lần chạy tốc độ cao, số lần bứt tốc, tần suất hoạt động, không gian hoạt động của mỗi cầu thủ sẽ được đo và lưu giữ thông số chuyên môn thông qua thiết bị giám sát có tên gọi là PlayerTek.

Bên cạnh việc xây dựng cơ sở vật chất hiện đại, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF còn có sự tăng cường vượt trội về chất lượng chuyên môn về đội ngũ HLV. HLV trưởng đội tuyển U-19 VN - ông Hoàng Anh Tuấn (vừa đưa U-19 VN lọt vào vòng chung kết U-19 châu Á lần thứ hai liên tiếp) - sẽ đảm nhận vai trò trưởng ban huấn luyện với sự hỗ trợ của các cựu danh thủ đến từ Anh như chuyên gia đào tạo trẻ Terry Robinson, HLV Andy Preece từng dẫn dắt nhiều CLB tham dự Europa League, Steve Stennett - thành viên hội đồng HLV bóng đá Anh, Jason Brown - trưởng ban huấn luyện thủ môn CLB Arsenal.

Việc chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu cho cầu thủ trẻ sẽ do chuyên gia Nick Dawes (cựu trưởng ban y tế - vật lý trị liệu CLB Cardiff City) đảm trách với sự hỗ trợ của Tom Ryan và Chris Cook vốn là HLV khoa học thể thao từng làm việc với CLB Leicester City, Học viện thể thao Derbyshire.

Sau khi khánh thành và đi vào hoạt động, trong thời gian tới các cầu thủ trẻ sẽ được đào tạo theo chương trình huấn luyện tổng hợp Blueprint do chuyên gia bóng đá nổi tiếng Kevin Blackwell soạn thảo theo đặc điểm và nhu cầu của PVF. Blueprint được đánh giá là giáo trình tổng hợp về những bài tập thực hành tốt nhất thế giới 
hiện nay.

HLV Hoàng Anh Tuấn giúp 
U-19 VN toàn thắng

Trưa 8-11, đội U-19 VN với sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn đã khép lại hành trình ở vòng loại Giải U-19 châu Á 2018 bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Lào ở lượt trận cuối cùng bảng H.

Những người đã ghi bàn mang về chiến thắng cho U-19 VN là Bảo Toàn (phút 36), Quang Nho (phút 38), Nam Cung (phút 61), Tiến Anh (phút 74). Với chiến thắng này, U-19 VN kết thúc vòng loại Giải U-19 châu Á 2018 với thành tích toàn thắng, ghi 8 bàn thắng và để thủng lưới 1 bàn. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có thêm một năm rèn giũa đội hình trước khi đến Indonesia tham dự VCK Giải U-19 châu Á diễn ra cuối tháng 10 và đầu tháng 11 năm sau H.D.

Theo S.H. (Tuổi trẻ)