.

Trao giải cho những tay đua cự phách tại RFC Việt Nam năm 2017

Thứ Hai, 30/10/2017, 10:17 [GMT+7]
(QBĐT) - Sau 5 ngày (từ 25 đến 29-10) tranh tài tại Giải đua xe ô tô địa hình RFC Việt Nam năm 2017, tối 29-10, cúp vô địch đã chính thức được trao cho những tay đua cự phách nhất giải.
 
Tối ngày 29-10, tại khách sạn Biển Vàng, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Ban tổ chức Giải đua xe ô tô địa hình RFC Việt Nam năm 2017 (Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Câu lạc bộ ô tô địa hình Hà Nội tổ chức tại Quảng Bình) đã tiến hành lễ bế mạc và trao giải. 
Đồng chí Trần Vũ Khiêm - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao  trao giả nhất, nhì, ba cho các đội đua ở hạng chuyên nghiệp
         Đồng chí Trần Vũ Khiêm, TUV, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao giải nhất, nhì, ba cho các đội đua ở hạng chuyên nghiệp
Tham gia giải đua, 24 đội đua (12 đội đua hạng chuyên nghiệp và 12 đội đua hạng nâng cấp) đã trải qua 11 bài thi địa hình nhân tạo trên cát ở bãi biển Bảo Ninh và 11 bài thi trên địa hình rừng núi tự nhiên ở lâm phận của Lâm trường Trường Sơn. Trong đó, bài thi TZ 24 ở khe suối và rừng núi tự nhiên là một bài thi khó, theo tiêu chuẩn đua quốc tế.
 
Sau 5 ngày tranh tài đầy kịch tính, với những trải nghiệm đầy mạo hiểm, những nhà vô địch ở 2 hạng đua chuyên nghiệp và nâng cấp đã chính thức được công bố.
 
Ở hạng đua chuyên nghiệp, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Câu lạc bộ (CLB) Xe địa hình TP.Hồ Chí Minh III (lái chính Vũ Ngọc Cường, lái phụ Phan Phương Lâm), giải nhì cho đội Hello Kitsty (lái chính Phan Ngọc Quang, lái phụ Phan Tiến Lộc), giải ba cho đội CLB Xe địa hình TP.Hồ Chí Minh II (lái chính Nguyễn Ngọc Hải, lái phụ Hoàng Châu).
 
Ở hạng đua nâng cấp, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Cứu hộ Tây Bắc (lái chính Nguyễn Văn Nam, lái phụ Nguyễn Huy Thơm), giải nhì cho CLB Cơ nhỡ TP. Hồ Chí Minh (lái chính Nguyễn Văn Vượng, lái phụ Trần Văn Cường), giải ba cho đội Bình Phước III (lái chính Văn Viết Anh Tuấn, lái phụ Đoàn Hữu Thông).
 
Phan Phương