.

Messi vô duyên, Argentina nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018

Thứ Sáu, 06/10/2017, 15:06 [GMT+7]
Messi dứt điểm vô duyên, Argentina bị Peru cầm chân với tỉ số 0-0 tại lượt trận 17 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.
 
Sáng nay (6-10), Argentina đã hòa 0-0 trước Peru trong lượt trận 17 vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. Đây là trận đấu mà Messi chơi rất cố gắng, có nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng lại dứt điểm vô duyên.
 
Sau trận Argentina 0-0 Peru, Messi và các đồng đội đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Argentina có 25 điểm sau 17 lượt trận, kém đội đầu bảng Brazil 13 điểm và có nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018.
 
Ở cuộc đọ sức này, Argentina nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Vì vậy, đội chủ nhà đã dâng đội hình lên cao dồn ép Peru. Phút 23, Di Maria có cơ hội mở tỉ số cho Argentina, nhưng tiền vệ này đệm bóng lên khán đài dù có tư thế dứt điểm rất thuận lợi.
 
Phút 45, Messi chuyền bóng rất thuận lợi cho Benedetto, nhưng tiền đạo này lại đánh đầu không chuẩn xác. Kết thúc hiệp 1, Argentina bất lực trong việc xuyên thủng mảnh lưới của Peru. 
 Messi dứt điểm vô duyên ở trận đấu này (Ảnh: Getty).
Messi dứt điểm vô duyên ở trận đấu này (Ảnh: Getty).
Ngay đầu  hiệp 2, Messi có cơ hội rất ngon ăn, nhưng tiền đạo đang khoác áo Barca lại đệm bóng trúng cột dọc. Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, Argentina ép sân nghẹt thở Peru, tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng các chân sút của đội chủ nhà lại không chuyển hóa được thành bàn thắng.
 
Chung cuộc, Argentina bị Peru cầm hòa với tỉ số 0-0. Sau trận hòa này, Argentina đã tụt xuống vị trí thứ 6 trên BXH, nếu không thắng Ecuador ở lượt trận cuối, Messi và các đồng đội có nguy cơ ngồi nhà xem World Cup 2018./. 
 BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.
BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.
Đội hình xuất phát
 
Argentina: Romero, Mercado, Mascherano, Otamendi, Acuña, Biglia, Banega, Di Maria, Messi, Gomez, Benedetto.
 
Peru: Gallese, Rodriguez, Corzo, Araujo, Trauco, Guerrero, Farfan, Tapia, Peña, Yotun, Flores.
 
Theo Hoàng Yến/VOV.VN