.

Thắng đậm Ý, Tây Ban Nha tiến gần vé dự World Cup 2018

Chủ Nhật, 03/09/2017, 08:08 [GMT+7]

​Rạng sáng 3-9 (giờ VN), đội chủ nhà Tây Ban Nha đã đá bại Ý 3-0 ở lượt trận thứ 7 vòng loại bảng G World Cup 2018 khu vực châu Âu để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

 Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Ý. Ảnh: REUTERS
Các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Ý. Ảnh: REUTERS

Dù hành quân đến Madrid với tâm lý buộc phải thắng nhưng tuyển Ý đã sớm nhận một gáo nước lạnh khi bị tiền vệ Isco chọc thủng lưới sau cú sút phạt hàng rào đẹp mắt ở phút 13. Chưa dừng lại ở đó, 5 phút trước khi kết thúc hiệp 1, lại là Isco với cú sút xa chính xác hạ gục Gianluigi Buffon, nhân đôi tỉ số cho Tây Ban Nha.​

Trận thua đậm trước Tây Ban Nha, nhiều khả năng khiến Ý phải đá playoff tranh suất đến Nga. Ảnh: REUTERS
Trận thua đậm trước Tây Ban Nha, nhiều khả năng khiến Ý phải đá playoff tranh suất đến Nga. Ảnh: REUTERS

Bị thủng lưới hai bàn, tuyển Ý nỗ lực dâng cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Giampiero Ventura đã không thể xuyên thủng mành lưới của chủ nhà Tây Ban Nha. Không tìm được bàn gỡ, tuyển Ý còn phải vào lưới nhặt bóng lần thứ ba. Phút 73, đội trưởng Sergio Ramos thực hiện đường căng ngang từ cánh trái “dọn cỗ” cho Alvaro Morata dứt điểm ấn định chiến thắng 3-0 cho Tây Ban Nha.​

Isco sút phạt đẹp mắt ghi bàn mở tỉ số cho Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS
Isco sút phạt đẹp mắt ghi bàn mở tỉ số cho Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Thắng đậm Ý 3-0, Tây Ban Nha của HLV Julen Lopetegui củng cố vững chắc ngôi đầu bảng G với 19 điểm sau 7 trận và nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé chính thức dự World Cup 2018 khi tạo ra cách biệt 3 điểm trước tuyển Ý.​

Villa vẫy tay chào các CĐV sau trận thắng Ý. Trận này đánh dấu cột mốc tròn 3 năm anh trở lại khoác áo tuyển quốc gia. Ảnh: REUTERS
Villa vẫy tay chào các CĐV sau trận thắng Ý. Trận này đánh dấu cột mốc tròn 3 năm anh trở lại khoác áo tuyển quốc gia. Ảnh: REUTERS

*Ở bảng D, Serbia tiếp tục dẫn đầu bảng sau chiến thắng 3-0 trước Moldova trong khi đó Xứ Wales đá bại Áo 1-0 để sống lại hi vọng đoạt vé dự World Cup 2018. Sau 7 lượt trận, Xứ Wales xếp thứ 4 với 11 điểm, kém đội đầu bảng Serbia 4 điểm.

Theo Hoài Dư (Tuổi trẻ)