.

AIMAG 2017: Cờ vua và billiards có tấm huy chương vàng lịch sử

Thứ Ba, 26/09/2017, 14:33 [GMT+7]

Trong ngày 24-9 - ngày thi đấu thứ 8 của Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) 2017, đoàn thể thao Việt Nam đã giành thêm 2 huy chương vàng ở các môn cờ vua (Lê Quang Liêm) và billiards (Nguyễn Quốc Nguyện).

Đối thủ của Đại kiện tướng cờ vua Lê Quang Liêm trong ván thứ 7 là đại kiện tướng cờ vua người Iran - Idani Pouya. Với lợi thế cầm quân trắng, kỳ thủ sinh năm 1991 của Việt Nam đã có sự chủ động và sự tự tin cao độ, nhưng Pouya cũng rất bình tĩnh hóa giải. Cuối cùng, ván đấu kết thúc với kết quả hòa.

Ở 2 bàn đấu bên cạnh, các kỳ thủ của Trung Quốc như Lu Shanglei và Wang Jue cũng chỉ có những ván hòa trước đối thủ từ Ấn Độ và Kazakhstan. Như vậy, sau 7 ván đấu, Lê Quang Liêm đã giành huy chương vàng với 5,5 điểm và hơn các đối thủ xếp sau nhờ chỉ số phụ.

Kém Quang Liêm 0,5 điểm, nhà vô địch trẻ thế giới 2014 Lu Shanglei nhận huy chương bạc, trong khi kỳ thủ người Ấn Độ Sasikiran Krisnan nhận huy chương đồng.

Sau lần giành huy chương bạc cờ nhanh tại ASIAD 2010, đây mới là huy chương vàng cá nhân châu lục đầu tiên của Quang Liêm. Thậm chí đây còn là chiếc huy chương vàng lịch sử cá nhân châu lục lần đầu tiên của cờ vua Việt Nam.

Vài giờ sau chiến thắng ngoạn mục của Lê Quang Liêm, đương kim vô địch châu Á Nguyễn Quốc Nguyện đã thi đấu xuất sắc, hạ gục đối thủ "sừng sỏ" Cho Jae Ho (người Hàn Quốc) tại chung kết billiards carom ba băng với tỷ số cách biệt 40-19 chỉ trong vòng 21 đường cơ.

Đây là huy chương vàng đầu tiên cho billiards Việt Nam ở Đại hội. Cũng ở nội dung này, Trần Quyết Chiến và Trần Lê Anh Tuấn cùng nhận huy chương đồng.

Trong khi cờ vua và billiards mang về những tấm huy chương vàng quý giá, thì bơi lội không có ngày thi đấu thành công. Trên đường bơi 200 mét tự do nữ, "Tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ giành huy chương bạc sau 1 phút 56 giây 06, thua Sun Meichen 0,49 giây. Thành tích 1 phút 55 giây 57 của "kình ngư" Trung Quốc cũng là kỷ lục mới của đại hội.

Tại chung kết 100 mét ngửa diễn ra ngay sau đó, Ánh Viên không mang về huy chương khi chỉ đứng thứ tư với 59 giây 42. Về nhất nội dung này là Au Hoi Shun Stephanie của đoàn thể thao Hong Kong (Trung Quốc) với 58 giây 94. Huy chương bơi còn lại trong ngày 24-9 thuộc về Trần Duy Khôi ở 100 mét ngửa nam sau 52 giây 04.

"Kình ngư" 20 tuổi về thứ ba với thành tích 52 giây 04. Đây cũng là huy chương đồng thứ ba của Duy Khôi tại đại hội. Còn ở chung kết 200 mét tự do nam, Nguyễn Hữu Kim Sơn đứng thứ 6 với 1 phút 50 giây 19.

Như vậy, tính tới thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã sớm hoàn tất chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường, và hiện đứng thứ 8 trên bảng tổng sắp huy chương với 32 huy chương (gồm 9 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 16 huy chương đồng).

Dự kiến số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam sẽ còn gia tăng trong ngày 25-9, khi Nguyễn Thị Ánh Viên bước vào thi đấu nội dung cuối cùng - bơi 100m hỗn hợp nữ và Trần Duy Khôi dự tranh nội dung bơi 100m hỗn hợp nam. Đội tuyển cờ vua sẽ tiếp tục thi đấu ở các nội dung cờ nhanh và cờ chớp đồng đội nam, nữ.

Trong khi đó, các nội dung khiêu vũ thể thao đã bước vào bán kết và 3 cặp nhảy của đoàn Việt Nam vẫn có cơ hội đoạt huy chương.

AIMAG 2017 diễn ra từ ngày 17 đến 27-9 tại Turkmenistan. Đoàn thể thao Việt Nam gồm 117 vận động viên do ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao làm trưởng đoàn, tham dự 16 môn và đặt mục tiêu giành từ 5-7 huy chương vàng.

AIMAG 2017 là lần thứ 2 tích hợp các môn võ vào nội dung thi đấu (sau AIMAG 2013 tại Hàn Quốc) và được tính là kỳ thứ 5 của Đại hội thể thao trong nhà châu Á được tổ chức lần đầu năm 2005.

Tại AIMAG 2013, đoàn Việt Nam kết thúc với 8 huy chương vàng và xếp thứ 3 toàn đoàn, sau Trung Quốc (29 huy chương vàng) và Hàn Quốc (21 huy chương vàng). Tuy nhiên, đại hội 4 năm trước chỉ tổ chức 12 môn thi và trao 100 bộ huy chương.

Còn AIMAG 2017, có tới 339 bộ huy chương 14 môn thi đấu, chưa kể ngoài 45 đoàn thể thao châu Á, còn có thêm 17 đoàn khác đến từ châu Đại Dương lần đầu tiên tham dự sự kiện này, trong đó có 2 cường quốc thể thao là Australia và New Zealand.

Do đó, đoàn Việt Nam chỉ đặt mục tiêu xếp trong nhóm 10-15 quốc gia tốp đầu đại hội. Đứng đầu bảng tổng sắp huy chương hiện là đội chủ nhà Turkmenistan (với 79 huy chương vàng), tiếp đó lần lượt là Trung Quốc (23 huy chương vàng) và Iran (22 huy chương vàng)./.

Theo TTXVN/Vietnam+