.

Những ''trò lố'' để càn quét HCV SEA Games của chủ nhà Malaysia

Thứ Tư, 30/08/2017, 15:08 [GMT+7]

Chủ nhà Malaysia đã biến SEA Games 29 trở thành sân chơi của riêng mình khi làm mọi cách để "càn quét" huy chương vàng ở các nội dung thi đấu.

Tan Fu Jie và Loo Phay Xing m​ang về cho Malaysia đến 2 HCV ở cùng 1 nội dung thi đấu. (Nguồn: The Star Online)
Tan Fu Jie và Loo Phay Xing m​ang về cho Malaysia đến 2 HCV ở cùng 1 nội dung thi đấu. (Nguồn: The Star Online)

Tại kỳ SEA Games này, các vận động viên Malaysia dường như được phép "thoải mái" thi đấu để giành huy chương vàng.

Ở môn đi bộ, vận động viên Elena Goh Ling Yin chạy về đích ở nội dung đi bộ 10.000m nhưng đã vẫn được bỏ qua, để giành huy chương vàng. Hay ở môn Pencak Silat, đôi nam của Malaysia còn phá sâu kỷ lục thế giới với số điểm không tưởng...

Thậm chí, Malaysia còn được các trọng tài "ưu ái quá mức" khi chấm hai vận động viên của đoàn chủ nhà bằng điểm nhau để giành đến 2 tấm huy chương vàng ở cùng một nội dung thi đấu.

Theo Vietnam+