.

Hai VĐV Quảng Bình giành huy chương vàng tại SEA Games 29

Thứ Bảy, 26/08/2017, 21:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 26-8, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 29 (SEA Games 29) năm 2017 tiếp tục diễn ra nhiều nội dung thi đấu quan trọng.

Tại nội dung bơi, VĐV Nguyễn Huy Hoàng của Quảng Bình đã vượt xa đàn anh Lâm Quang Nhật, giành HCV, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 1.500 m tự do nam. Kỷ lục cũ là 15 phút 31 giây 03, do Lâm Quang Nhật thiết lập tại Singapore.  

VĐV Nguyễn Huy Hoàng (phải) và Lâm Quang Nhật trên bục nhận huy chương. Ảnh: Internet
VĐV Nguyễn Huy Hoàng (phải) và Lâm Quang Nhật trên bục nhận huy chương. Ảnh: Zing.vn

Trước đó, ngày 24-8, ở nội dung 4 x 200m tiếp sức tự do nam, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng cùng các vận động viên đội tuyển bơi Quốc gia đã xuất sắc giành được 1 HCB. Kết thúc môn bơi tại SEA Games 29, bơi lội Việt Nam đoạt tổng cộng 10 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ giành ngôi á quân, xếp sau đội Singapore.

VĐV điền kinh Hoàng Thị Ngọc (thứ hai từ trái qua) cùng đồng đội giành HCV nội dung 4x400 m nữ. Ảnh: Zing.vn
VĐV điền kinh Hoàng Thị Ngọc (thứ hai từ trái qua) cùng đồng đội giành HCV nội dung 4x400 m nữ. Ảnh: Zing.vn

Cũng trong tối 26-8, VĐV điền kinh Hoàng Thị Ngọc của Quảng Bình cùng đồng đội đã xuất sắc giành HCV nội dung 4x400 m nữ với thời gian 3 phút 33 giây 40. Đây là HCV thứ 50 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

Trong thành phần đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 29) có sự góp mặt của 3 vận động viên Quảng Bình, gồm: Nguyễn Huy Hoàng và Ngô Thị Ngọc Quỳnh ở bộ môn bơi; Hoàng Thị Ngọc ở bộ môn điền kinh. 

D.H