.

Việt Nam khó thoát bảng "tử thần" ở vòng chung kết U23 châu Á

Thứ Ba, 25/07/2017, 09:34 [GMT+7]

U22 Việt Nam đã ghi tên mình vào vòng chung kết U23 châu Á, nhưng chắc chắn sẽ phải đối mặt với vô vàn khó khăn trên đất Trung Quốc vào năm sau.

Các cầu thủ U22 Việt Nam. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Các cầu thủ U22 Việt Nam. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Sau khi vòng loại khép lại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành phân nhóm hạt giống để chuẩn bị cho lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2018.

AFC phân chia hạt giống dựa trên thành tích của các đội bóng tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Qatar cách đây 2 năm.

Với việc trải qua ba thất bại ở vòng bảng năm đó, U22 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4, đồng nghĩa khó có thể thoát bảng "tử thần" khi mà ba nhóm còn lại đều có sự góp mặt của các đội bóng mạnh.

Ngoài U22 Việt Nam, nhóm hạt giống số 4 còn có các đội bóng khác là Malaysia, Palestine và Oman.

Nhóm hạt giống số 1 bao gồm chủ nhà Trung Quốc, đương kim vô địch Nhật Bản, á quân Hàn Quốc và Iraq.

Nhóm hạt giống số 2 gồm Qatar, Triều Tiên, Jordan và Australia, trong khi nhóm ba có sự góp mặt của Uzbekistan, Syria, Saudi Arabia và Thái Lan.

Hiện tại, lịch bốc thăm chia bảng chưa được Liên đoàn bóng đá châu Á ấn định.

Vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 21-7-2018 tại 4 thành phố của Trung Quốc là Côn Sơn, Thường Thục, Giang Âm và Thường Châu./.

Theo Đỗ Huy (Vietnam+)