.

Tiễn chặng 5 cuộc đua xe đạp "Về Trường Sơn - 2017"

Thứ Tư, 19/07/2017, 15:22 [GMT+7]

(QBĐT) - Sáng nay (19-7), Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức tiễn chặng 5 cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn – 2017” Cúp Báo QĐND. Đến dự có đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các cua - rơ bắt đầu chặng 5 từ Đồng Hới đi Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn (Quảng Trị)
Các cua - rơ bắt đầu chặng 5 từ Đồng Hới đi Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn (Quảng Trị)

Chặng 5 cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn – 2017” xuất phát trước Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình (thành phố Đồng Hới) và kết thúc tại Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn (Quảng Trị), dài 120 km. Theo kế hoạch, vào ngày mai, các cua-rơ sẽ thi đấu chặng cuối quanh Thành cổ Quảng Trị 24 vòng, với chiều dài 52,8km.

Cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn – 2017” Cúp Báo QĐND do Báo QĐND phối hợp với Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam tổ chức, nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2017). Tham dự giải gồm 12 đội đua nam mạnh nhất cả nước hiện nay và hai đội khách mời quốc tế là: Đội tuyển Lào, đội tuyển Thái Lan. Cuộc đua xuất phát tại Hà Nội vào ngày 15-7, đi qua các tỉnh, thành và kết thúc tại Quảng Trị vào ngày 20-7.

Trên hành trình cuộc đua, Ban tổ chức có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” như: Thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ; trao tặng 15 ngôi nhà tình nghĩa; trao 20 tấn gạo, 300 suất quà tặng các gia đình chính sách, hơn 300 suất học bổng tặng các học sinh nghèo vượt khó. Ngoài ra, Báo QĐND phối hợp với đơn vị kết nghĩa – Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam trao tặng, khánh thành Trạm Y tế xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Tổng số tiền trong đợt hoạt động này là gần 7 tỷ đồng. 

Diệu Hương