.

Taekwondo Việt Nam giành tấm HCB đầu tiên ở giải thế giới

Thứ Hai, 26/06/2017, 14:54 [GMT+7]

Nữ võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền lần đầu tiên giúp Taekwondo Việt Nam có tấm HCB giải thế giới đang diễn ra ở Muju (Hàn Quốc).

Ở các giải Taekwondo trước đó, thành tích cao nhất của các võ sĩ Việt Nam là giành HCĐ. Đây là lần đầu tiên, Taekwondo Việt Nam vươn đến HCB ở một giải đấu thế giới. Đó là tấm HCB của Kim Tuyền ở hạng cân dưới 46kg nữ, diễn ra ở giải vô địch thế giới ở Muju (Hàn Quốc).

 Kim Tuyền (giáp đỏ) giành HCB đầu tiên cho Taekwondo Việt Nam ở giải thế giới. (Ảnh: Inside the Game)
Kim Tuyền (giáp đỏ) giành HCB đầu tiên cho Taekwondo Việt Nam ở giải thế giới. (Ảnh: Inside the Game)

Dấu ấn lớn nhất đến khi Trương Thị Kim Tuyền vượt qua Charanawat Napaporn (Thái Lan) ở bán kết. Trên bảng xếp hạng thế giới, Kim Tuyền kém đối thủ đến 33 bậc. Nhưng bằng một đấu pháp hợp lý, Kim Tuyền đã đánh bại Napaporn với tỉ số sát nút 9-8.

Vào trận chung kết, Kim Tuyền đụng độ đối thủ nước chủ nhà - Sim Jae-young (hạng 26 thế giới). Ở cả ba hiệp đấu, Sim Jae-young đều lấn lướt và giành chiến thắng áp đảo 18-9.

Kim Tuyền sinh năm 1997, quê Vĩnh Long. Cô là một trong 5 VĐV Taekwondo được đầu tư trọng điểm để hướng tới Olympic 2020. Thành tích nổi bật của cô là HCV SEA Games 28, HCV và VĐV xuất sắc nhất giải taekwondo trẻ quốc tế 2015./.

Theo Trọng Phú/VOV.VN