.

Chính thức: Ibrahimovic kết thúc sự nghiệp ngắn ngủi ở MU

Thứ Bảy, 10/06/2017, 15:45 [GMT+7]

Báo chí Anh đưa tin: Ban lãnh đạo MU quyết định giải phóng hợp đồng với Ibra trong tháng 6 này vì chấn thương của anh.

Được xem là bản hợp đồng miễn phí chất lượng nhất trong lịch sử MU, chỉ trong vòng 1 mùa giải ngắn ngủi, Ibra đã cùng Quỷ đỏ giành tới 3 chức vô địch: Europa League, EFL Cup và Community Shield.

Thế nhưng, chấn thương vào cuối mùa giải sẽ khiến anh phải bỏ lỡ giai đoạn đầu của mùa giải 2017/2018. Cộng thêm tuổi tác đã cao, BLĐ MU đã quyết định sẽ giải phóng hợp đồng với anh.

 Ibra muốn ở lại nhưng BLĐ MU không đồng ý. (Ảnh: Getty)
Ibra muốn ở lại nhưng BLĐ MU không đồng ý. (Ảnh: Getty)


Theo thông tin từ Sky Sport, ngày giải phóng hợp đồng được ấn định là 30/6. Người đại diện Mino Raiola của Ibra thì khẳng định tiền đạo này rất muốn ở lại MU. Nhưng BLĐ Quỷ đỏ đã có một quyết định "tàn khốc" khi từ chối Ibra.

Mục tiêu tiếp theo của Quỷ đỏ là Morata. Hiện tại, tiền đạo người Tây Ban Nha đã đồng ý sơ bộ việc gia nhập MU. Giờ chỉ cần ra cái giá hợp lý để Real gật đầu là MU sẽ có được chữ ký của Morata.

Trong khoảng thời gian khoác áo MU, Ibra ghi được 28 bàn thắng, trong đó có 17 bàn tại Premier League. Anh được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất "kéo" MU đến trận chung kết Europa League để rồi sau đó Quỷ đỏ đăng quang ở giải đấu này./.

Theo Trọng Phú/VOV.VN Theo Sky Sport